Vượt Tuấn Anh, Công Phượng trở thành Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2015

Tạ HiểnCập nhật 21:52 ngày 06/01/2016

Công Phượng lần đầu tiên giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam

VTV.vn - Với 69 phiếu bình chọn, Công Phượng đã lần đầu tiên nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2015.

Tại Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 diễn ra vào tối nay (6/1), tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã vượt qua hai người đồng đội tại ĐT U23 Việt Nam là Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Tuấn Anh để giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Do đang tập trung tại Qatar để chuẩn bị dự VCK U23 châu Á 2016 nên Công Phượng không có mặt trong đêm Gala trao giải mà chỉ xuất hiện qua đoạn clip ngắn khi anh còn ở Việt Nam.

Cầu thủ thuộc biên chế HAGL cho biết: “Em rất vui và hạnh phúc khi là một trong những người may mắn nhất. Em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng người hâm mộ. Phượng muốn gửi lời cảm ơn tới ba mẹ, các thầy đã dìu dắt, nâng đỡ và người hâm mộ đã cổ vũ Phượng trong thời gian qua”.

Người được lựa chọn thay mặt nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất là Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh – bạn đồng hành cùng Phượng trong chuyến đi sang Nhật Bản thăm CLB Mito Hollyhock hồi tháng 10 năm ngoái.

Dù cái tên Công Phượng đã được nhắc đến nhiều trong năm qua với những màn trình diễn chói sáng trong màu áo HAGL và U23 Việt Nam song việc anh nhận giải thưởng này vẫn là bất ngờ thú vị. Lý do là bởi trước lễ trao giải, Duy Mạnh và Tuấn Anh đều có những lợi thế nhất định so với Công Phượng. Nếu như Duy Mạnh được nhiều chuyên gia đánh giá đã có một năm 2015 thành công thì Tuấn Anh chính là chủ nhân của hạng mục cầu thủ trẻ nam năm 2014.

Trong năm 2015, Công Phượng đã ghi dấu ấn trong lần đầu tiên dự V.League cùng CLB HAGL với 6 bàn thắng. Sau một kỳ SEA Games 28 bùng nổ cùng U23 Việt Nam, tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ khi góp công lớn trong chiến tích bảo vệ chức vô địch giải U21 Quốc tế.

Năm 2016 sẽ là thời điểm để Công Phượng bước ra ngoài phạm vi bóng đá Việt Nam để dự VCK U23 châu Á tại Qatar vào tháng 1 và sau đó là khoác áo CLB Mito Hollyhock thi đấu ở J.League 2.

Ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng nam lần đầu tiên trong sự nghiệp nhờ những đóng góp giúp B.Bình Dương giành cú ăn 3 danh hiệu trong năm 2015. Trong khi đó, chủ nhân giải thưởng Quả bóng Vàng nữ là cầu thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt của CLB Hà Nội.

Kết quả danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2015

1. Quả bóng Vàng Nam: Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương)

2. Quả bóng Vàng Nữ: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (CLB Hà Nội)

3. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Nguyễn Công Phượng (HAGL)

4. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Chương Thị Kiều (CLB TP.HCM)

5. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Abass Dieng (B.Bình Dương)

6. Cầu thủ futsal nam xuất sắc: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.