Xác định 16/24 đội vào vòng loại cuối cùng tại Asian Cup 2019

Ban Thể thao VTVCập nhật 17:43 ngày 30/03/2016

VTV.vn - Sau lượt trận 29/3, ĐT Việt Nam trở thành 1 trong 16 đội bóng trên tổng số 24 ĐT giành vé vào vòng loại cuối cùng tại Asian Cup 2019.

Đã không có bất ngờ xảy ra tại sân Ghavamin. Dù thi đấu nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-1 trước Iraq. Với kết quả này, ĐT Iraq giành luôn tấm vé vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và tấm vé vào VCK Asian Cup 2019. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 bảng F chung cuộc, đồng nghĩa trở thành 1/24 đội góp mặt ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

Bên cạnh đó, cùng với ĐT Việt Nam đã xác định 15 đội bóng còn lại giành vé vào vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Đó là Palestine, Jordan, Kyrgyzstan, Hong Kong (TQ), Oman, Turkmenistan, Guam, Singapore, Afghanistan, Lebanon, Kuwait, Myanmar, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Bahrain.

8 suất còn lại sẽ là cuộc tranh chấp của 11 đội bóng ở 2 lượt đấu tại vòng play-off. Đó là Yemen, Lào, Đài Bắc Trung Hoa, Campuchia, Ấn Độ, Bhutan, Maldives, Bangladesh, Tajikistan, Đông Timor và Malaysia.

Lễ bốc thăm xác định đội bóng tham dự hai lượt đấu của vòng play-off sẽ diễn ra vào ngày 7/4 tới đây tại Kuala Lumpur, Malaysia. Lượt thi đấu đầu tiên diễn ra từ 2 đến 7/6 trong khi lượt thi đấu thứ 2 diễn ra vào ngày 6/9 đến 11/10/2016.


Để góp mặt tại VCK Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam còn phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.

Để góp mặt tại VCK Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam còn phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.

Vòng loại Asian Cup diễn ra theo thể thức nào?

Vòng loại Asian Cup 2019 sẽ bao gồm tất cả 24 đội tranh tài, được chia làm 6 bảng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành vé đến UAE vào năm 2019 để tranh tài ở giải đấu hàng đầu châu lục.

Hiện tại, mới chỉ có 16 đội giành quyền dự vòng loại này, 8 suất còn lại sẽ được xác định sau loạt trận play off giữa 12 đội có thành tích kém nhất vòng loại thứ hai World Cup 2018. Loạt trận play off này sẽ diễn ra trong những tháng còn lại của năm 2016.

- 12 đội vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019: Saudi Arabia, UAE, Australia, Qatar, Trung Quốc, Iran, Nhật Bản, Syria, Thái Lan, Iraq, Hàn Quốc, Uzbekistan.

- 16 đội bóng giành vé trực tiếp vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019: Palestine, Jordan, Kyrgyzstan, Hong Kong (TQ), Oman, Turkmenistan, Guam, Singapore, Afghanistan, Việt Nam, Lebanon, Kuwait, Myanmar, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Bahrain.

- 11 đội bóng thi đấu play-off tranh 8 vé vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019: Yemen, Lào, Đài Bắc Trung Hoa, Campuchia, Ấn Độ, Bhutan, Maldives, Bangladesh, Tajikistan, Đông Timor, Malaysia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.