Kosovo trở thành thành viên thứ 55 của UEFA

-Thứ tư, ngày 04/05/2016 05:13 GMT+7

Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Kosovo đã trở thành thành viên thứ 55 của LĐBĐ Châu Âu (UEFA) sau cuộc bỏ phiếu ngày 3.5 trong một hội nghị thường niên của UEFA ở Budapest (Hungary).

Các ĐTQG
Với việc có được 28/54 Liên đoàn thành viên của UEFA bỏ phiếu ủng hộ (24 phiếu chống và 2 phiếu trắng), LĐBĐ Kosovo đã vượt qua cuộc bỏ phiếu xác định tư cách thành viên UEFA.

 


Bóng đá Kosovo đã là thành viên của UEFA

Tổng thống Kosovo đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình sau khi biết được thông tin này: “Kosovo là thành viên của UEFA. Đó là tin tốt nhất cho rất nhiều cổ động viên ở đất nước của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thi đấu ở các trận đấu quốc tế, một vài trận đấu sẽ thắng, một số trận khác có thể thua nhưng không ai có thể đưa chúng ta ra ngoài sân cỏ”.Dẫu vậy, trước cuộc bỏ phiếu này, Chủ tịch LĐBĐ Serbia – Tomislav Karadzic đã thúc giục các Liên đoàn thành viên UEFA không chấp thuận đơn xin gia nhập của Kosovo.Kosovo chưa được cả thế giới công nhận là quốc gia độc lập dù đã tuyên bố tách khỏi khỏi Serbia từ năm 2008. Những căng thẳng về chính trị giữa Serbia và Kosovo vẫn đang diễn ra trong những năm qua.Ông Karadzic đã phát biểu trước cuộc bỏ phiếu rằng đây là một vấn đề chính trị, không chỉ là những đề xuất trong bóng đá, nó có thể gây nên những bất ổn trong khu vực.

 


ĐT bóng đá Kosovo trong một buổi tập

Dù đã được kết nạp vào UEFA, các cầu thủ có quốc tịch Kosovo vẫn chưa chắc có được phép quay trở về thi đấu cho đội tuyển Kosovo hay không khi đã thi đấu cho các đội tuyển quốc gia khác.Một vài cầu thủ của đội tuyển Thụy Sĩ ở trường hợp này là Xherdan Shaqiri, Valon Behrami, Granit Xhaka. Bên cạnh đó, tiền vệ của Man United – Adnan Januzaj cũng là tên tuổi đáng chú ý. Anh đã từng chơi cho đội tuyển Bỉ.

 


Januzaj từng bày tỏ mong muốn thi đấu cho ĐT Kosovo

Hiện tại, Kosovo vẫn chưa phải là thành viên của LĐBĐ thế giới (FIFA). Nhưng sự kiện nói trên sẽ mở đường cho Kosovo có cơ hội trở thành thành viên chính thức của FIFA. Đội tuyển Kosovo đã được phép tham dự một số trận giao hữu trong sự giới hạn của FIFA từ năm 2014. Họ đã từng thi đấu với Haiti và Thổ Nhĩ Kì.Cuộc bỏ phiếu cho phép LĐBĐ Kosovo trở thành thành viên của FIFA sẽ được tổ chức vào tuần tới. Nếu vượt qua vòng bỏ phiếu này, đội tuyển Kosovo sẽ có quyền tham dự vòng loại World Cup 2018.Trước đó, năm 2014, Ủy ban Olympic Quốc tế đã công nhận tư cách thành viên của Kosovo. Điều đó cho phép các vận động viên của nước này có thể thi đấu dưới màu cờ sắc áo của Kosovo lần đầu tiên ở Olympic Rio 2016.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước