01H45 ngày 10.10, Vòng loại Euro 2016: Anh – San Marino: Cuộc dạo chơi của Tam sư

-Thứ năm, ngày 09/10/2014 11:36 GMT+7

Một đối thủ như San Marino sẽ là cơ hội giúp các tuyển thủ xứ sương mù giảm bớt gánh nặng và áp lực thi đấu sau hàng loạt những cuộc chạm trán căng thẳng vừa qua ở Premier League.



San Marino hiện tại đang xếp ở vị trí thứ… 208 trên BXH FIFA, chỉ một con số “nhỏ” nhưng cũng là quá đủ để nói lên tiềm lực hiện có của đội bóng đến từ khu vực phía nam châu Âu.

Ở vòng loại World Cup 2014 vừa qua, hai đội tuyển cũng có dịp nằm chung một bảng và Tam sư cũng không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ với các tỉ số đậm, lần lượt là 5-0 và 8-0.

 


Tam sư sẽ có cuộc dạo chơi khi chạm trán San Marino

Ở cuộc tiếp đón trên thánh địa Wembley lần này, điều duy nhất mà đội quân của Roy Hodgson cần chú ý đó chính là tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và tôn trọng đối thủ, dẫn lời tiền vệ cánh James Milner, cầu thủ sẽ chạm mốc 50 lần khoác áo Tam sư nếu được thi đấu trận này.

Lần triệu tập đội tuyển của HLV Roy Hodgson gặp đôi chút xáo trộn khi trung vệ John Stones của Everton dính chấn thương và sẽ được thay thế bởi Calum Chambers trong khi Fabian Delph của Aston Villa nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị khi chưa có được thể trạng tốt nhất.

Trong bốn lần chạm trán gần đây, tuyển Anh đã dễ dàng giành thắng lợi trước San Marino, ghi tổng cộng 26 bàn và chỉ để lọt lưới một lần.

Trong lượt trận vòng loại đầu tiên, San Marino đã thất thủ 0-2 trước Lithuania trong khi Tam sư đã có được ba điểm quan trọng trước ĐT Thụy Sĩ.

Tình hình nhân sự

- Anh: Fabian Delph chấn thương nhẹ.

- San Marino: Ra sân với đội hình mạnh nhất

Đội hình dự kiến

+ Anh (4-3-2-1): Fraser Forster, Nathaniel Clyne, Cahill, Jagielka, Baines, Henderson, Wilshere, Lallana, Sterling, Welbeck, Rooney.

+ San Marino (5-4-1): Simoncini, Vitaioli, Brolli, Valle, Valentini, Basttistini, Mazza, Tosi, Gasperoni, Hirsch, Selva.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI