Bảng H : (KT) BỈ 1-0 NGA: Origi giúp Bỉ chính thức có mặt ở vòng 16 đội

-Chủ nhật, ngày 22/06/2014 09:51 GMT+7

Ba điểm trọn vẹn trong cuộc đối đầu với đại diện xứ Bạch Dương đã giúp Bỉ chính thức có mặt ở vòng knock-out của World Cup 2014. Trong khi cơ hội giành cho Nga đã gần như đóng lại.

 
 Sân
 Marcana 
 
 
                                          

 


 
1-0

 


 
 Origi 88'    









 

  HẾT GIỜ... Chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước ĐT Nga đã giúp ĐT Bỉ có thêm 3 điểm sau lượt trận thứ 2 bảng H. Chiến thắng này đồng thời chính thức đưa 'Quỷ đỏ' có mặt ở vòng 16 đội tại World Cup 2014. 



90' +2 Mirallas (Bỉ) vừa có một cơ hội trước khung thành của Nga. Người kiến tạo lại là Hazard 



90'  

 

   KERZHAKOV (Nga) vào sân thay cho SAMEDOV




88'  

 

    VÀO...Cuối cùng thì tỉ số cũng được mở cho ĐT Bỉ. Sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng thì cđv của họ cũng đã được ăn mừng. Origi, cầu thủ vào sân ở hiệp 2 đã dứt điểm quyết đoán sau cú chuyền bóng của Hazard. Một lần nữa Hazard lại cho thấy tầm ảnh hưởng quan trọng của mình.

 




86' NGUY HIỂM...E.Hazard vừa qua một pha đi bóng đầy kỹ thuật trong vòng cấm trước khi xoay người tung ra cú sút về phía khung thành Ankifeev. 




84' NGUY HIỂM... Một cú sút phạt căng, bóng chui qua hàng rào nhưng đã đập vào cột dọc ra ngoài. Người thực hiện là Mirallas (Bỉ)



81'  Eshchenko vừa tạo ra một cơ hội rất nguy hiểm trước khung thành của ĐT Bỉ. Một cú sút căng bên cánh phải nhưng bóng đi lệch khung thành.



80' Không còn nhiều thời gian nhưng cho đến lúc này 2 đội vẫn triển khai lối chơi chậm. Chủ yếu là các tình huống sút xa và đưa bóng bổng vào trong khu vực 16m50. 

 




74'  

 

MIRALLAS (Bỉ) vào sân thay cho MERTEN 




73'  

 

ALDERWEIRELD (Bỉ) thẻ vàng 




72'  ĐT Nga được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Kombarov đưa bóng vào trong khu vực 16m50 nhưng các hậu vệ Bỉ đã cản phá được. 



67' Cho đến lúc này thì trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình. Không có nhiều cơ hội cho cả 2 đội khi cả 2 đang áp dụng lối chơi áp sát để hạn chế tối đã khoảng trống cho đối phương



 

  Đội tuyển Nga có sự thay đổi, Eshchenko vào sân thay Kozlov



 

  Lukaku rời sân, vào sân là cầu thủ trẻ Origi


47' Sau 45p đầu tiên chưa có bàn thắng, lúc này 2 đội đang phải đẩy nhanh hơn lối chơi của mình. Dứt điểm vẫn là điểm yếu chính khiến trận đấu chưa thể có bàn thắng



 

 Hiệp 2 bắt đầu 



 

  Hiệp 1 kết thúc! Hai đội tạm rời sân với tỉ số hòa 0-0



43' KHÔNG VÀO!! Kokorin có cú đánh đầu ở cự ly gần! Đáng tiếc là bóng đã đi không trúng khung thành.



 

  Glushakov nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm với Mertens



36' Mertens đang là điểm sáng trên hàng công của ĐT Bỉ. Những tình huống đi bóng bên phía cánh phải đang gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của ĐT Nga



 

  Thay người bên phía đội tuyển Bỉ. Vertonghen vào râng thay thế cho Vermaelen.



30' Đội tuyển Nga đang tổ chức tốt những tình huống phản công 2 bên cánh. Tuy nhiên những đường chuyền cuối cùng của họ lại chưa chuẩn xác. Kanunnikov vừa thử thách Coutouis bằng 1 cú sút xa uy lực



BẠN CÓ BIẾT?

Tại World Cup 2002 , năm gần nhất Bỉ tham dự 1 vòng chung kết bóng đá lớn nhất thế giới. Van Buyten cũng đã chính trong trận đấu gặp ĐT Nga. Người cũng góp mặt trong trận đấu đó bên phía đội tuyển Nga là Kerzakov. Và Kerzakov chỉ đang ngồi trên ghế dự bị trong trận đấu ngày hôm nay.




20': CƠ HỘI!!!Mertens đột phát và tung ra cú dứt điểm uy lực. Nhưng bóng không đi trúng đích.



13' De Bruyne đi bóng táo bạo vào trung lộ và mở ra khoảng trống cho Mertens. Tuy nhiên cú căng ngang của tiền vệ Napoli không thể đưa bóng đến vị trí của Lukaku



10' Sau những phút đầu thi đấu cống hiến, ĐT Nga lùi sâu khiến cho tốc độ của trận đấu cũng bị giảm xuống đáng kể.



3' Tốc độ được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đã có những cơ hội nhưng 2 đội bóng vẫn chưa thành công.




 

  Trận đấu bắt đầu ! 


 


BLV Khắc Cường cùng BLV Quang Huy sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong trận đấu hôm nay





 


Bỉ sẽ cần lấy công bù thủ, Hazard sẽ gánh trọng trách ghi bàn cho tấm vé đi tiếp của quỷ đỏ.


 

Vicent Company dù vắng mặt trong buổi tập nhưng anh vẫn sẽ ra sân 




TIN TỨC ĐỘI HÌNH

Bỉ: Eden Hazard bình phục, Vincent Kompany vẫn còn bỏ ngỏ.
Nga: nhân sự đầy đủ

ĐỐI ĐẦU

Hai đội đã gặp nhau tổng số 8 lần, Nga nhỉnh hơn với bốn chiến thắng và hai đội hòa một trận. Lần đối đầu gần nhất vào năm 2010, Bỉ là đội chiến thắng với tỉ số 2-0.
Ở đấu trường World Cup, hai đội gặp nhau bốn lần và chiến thắng được chia đều cho cả hai bên. Trong trận thắng 3-2 của Bỉ trước Nga tại World Cup 2002, HLV Marc Wilmots của Bỉ hiện giờ chính là người ghi bàn thắng thứ ba nâng tỉ số lên thành 3-1.


TRỌNG TÀI

Felix BRYCH (ĐỨC)




1
4
15
3
2
8
6
10
7
14
9
Coach: M. Wilmots
 
1
14
4
2
23
19
20
8
17
9
6
Coach: F. Capello
 
DỰ BỊ  DỰ BỊ
5
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
 
3
5
7
10
11
12
13
15
16
18
21
22