Đội tuyển Colombia và sứ mệnh lịch sử

-Thứ sáu, ngày 04/07/2014 04:26 GMT+7

Vào rạng sáng ngày 5/7 thì Colombia sẽ chạm trán Brazil trong khuổn khổ tứ kết. Có lẽ chúng ta không thể nhớ được lần gần nhất các vũ công Samba không có mặt ở top 8 đội mạnh nhất nhưng với Colombia thì đây mới là lần đầu tiên họ có tên ở giải đoạn này. Ngoài việc sở hữu 1 dàn cầu thủ tài năng thì các chàng trai Colombia còn ra sân với 1 mục đích khác.

20 năm trước, những chàng trai Colombia đã có được 1 chiến dịch vòng loại đầy ấn tượng mà điển hình nhất là chiến thắng 5-0 trước Argentina. Họ có cơ hội làm nên lịch sử với dàn cầu thủ chất lượng như Carlos Valderama, Faustino Asprilla hay Freddy Rincon. Nhưng thật bất ngờ là việc chỉ dành được 3 điểm sau 3 trận đã khiến cho đội bóng phía Bắc của khu vực Nam Mỹ phải xách vali về nước sớm. Đó vẫn chưa phải là bi kịch lớn nhất. Rạng sáng ngày 2/7, người đội trưởng của họ-Andres Escobar đã bị bắn và tử vong bởi 12 phát đạn tại 1 quán bar ở Medellin- chỉ vài ngày sau khi anh và đồng đội bị loại. Sau sự ra đi của Qúy ông chơi bóng, bóng đá Colombia sa sút không phanh. Lứa cầu thủ xuất sắc năm xưa dần  sa sút theo những nguyên nhân khác nhau và cố gắng lắm thì họ cũng xuất hiện ở vài giải đấu lớn nhưng không để lại ấn tượng gì. 

 


Điều đó không một cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của đội tuyển Colombia không biết. Sau rất nhiều năm, bóng đá Colombia mới sản sinh ra 1 thế hệ tài năng không hề thua kém những đàn anh của mình 20 năm  trước. 20 năm trước, nếu không có pha phản lưới của Escobar trong trận gặp Mỹ, thì có lẽ đối  thủ của Brazil ở vòng 1/8 sẽ là Colombia  chứ không phải là các chàng trai xứ sở cờ hoa chủ nhà. 20 năm sau, dù kết quả trận đấu giữa Brazil và Colombia- 2 trong số những cái tên ưu tú nhất của bóng đá nam mỹ ở thời điểm hiện tại có diễn ra thế nào đi nữa, thì cũng sẽ không có sự ra đi nào phải nhắc tới nữa. Đối mặt với tham vọng của đội chủ nhà Brazil lúc này không chỉ là 1 thế hệ tài năng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết của bóng đá Colombia, mà còn là cách mà những chàng trai ấy tri ân người đội trưởng đã năm xưa…



TIN MỚI