18h30 Việt Nam vs Trung Quốc: Thuốc thử liều cao

Cập nhật 10:48 ngày 24/05/2015

Một kết quả tốt trước Trung Quốc ở lượt trận đấu bảng chiều nay sẽ là động lực lớn để Ngọc Hoa và các đồng đội sẵn sàng cho trận đấu tại vòng Tứ kết giải vô địch bóng chuyền châu Á 2015.


TIN BÀI LIÊN QUAN:

 

 

 


 

Nhà báo Nguyễn Lưu nói về trận thắng của bóng chuyền Việt Nam

 


Trước khi bước vào trận đấu với Trung Quốc ngày hôm nay, đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà cả về kinh nghiệm thi đấu cũng như thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới (Việt Nam đứng thứ 35 trong khi Trung Quốc đứng vị trí thứ 3). Sức mạnh của chủ nhà Trung Quốc đã được thể hiện rất rõ qua những chiến thắng cách biệt trước Ấn Độ, Iran ở các trận đấu tại bảng A. Trong lượt trận vòng bảng thứ hai chiều ngày 23/5, Trung Quốc của HLV Lang Ping cũng đã thể hiện sự vượt trội trước đội tuyển nữ Nhật Bản – một trong những ứng viên trong cuộc đua vô địch giải đấu năm nay bằng chiến thắng 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 25-19, 25-14, 25-10.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam trưởng thành nhanh chóng tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2015

Với những gì đội chủ nhà Trung Quốc đã thể hiện ở các trận đấu vừa qua, cơ hội để Ngọc Hoa và các đồng đội tạo nên điều bất ngờ ở trận đấu giữa hai đội giống như cú lội ngược dòng trước Nhật Bản ở trận đấu mở màn bảng C là rất khó. Tuy nhiên, dù thắng hay thua, chúng ta vẫn có quyền tự hào về màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu này. Tham gia giải đấu với một lực lượng gồm nhiều gương mặt trẻ, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng trước Nhật Bản và Iran ở những trận đấu vòng bảng đã qua.

Có thể thấy đội tuyển nữ Việt Nam đã trưởng thành sau mỗi trận đấu, dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Thanh Tùng, cùng sự giúp đỡ của hai người chị giàu kinh nghiệm Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh, những tay đập trẻ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như Hồng Đào, Linh Chi, Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thị Thanh Thúy, Trà Giang, Lê Thị Hồng, Hà Ngọc Diễm... đã trưởng thành hơn. Các tay đạp đã sẵn sàng cho cuộc đua cạnh tranh tấm HCV tại SEA Games 28 tại Singapore vào tháng 6 tới.

Trận đấu với chủ nhà Trung Quốc chiều nay thực sự là “thuốc thử liều cao” với Ngọc Hoa cùng các đồng đội. Nếu duy trì được vị trí thứ hai tại bảng F sau lượt trận đấu chiều nay, đoàn quân HLV Thái Thanh Tùng sẽ tạo cho mình một chút lợi thế ở vòng Tứ kết khi đội tuyển nữ Việt Nam chỉ phải gặp đội đứng vị trí thứ 3 tại bảng F. Theo đó đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Tứ kết sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Đài Loan và Kazakhstan.

Lịch thi đấu giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2015 ngày 24/5:

Bảng E:

15h00 Iran vs Nhật Bản

18h30 Việt Nam vs Trung Quốc

Bảng F:

11h00 Đài Loan vs Kazakhstan

13h00 Thái Lan vs Hàn Quốc

Bảng G:

11h00 Mông Cổ vs Ấn Độ

Bảng H:

13h00 Hồng Kông vs Australia

15h00 Sri Lanka vs Philippines

Trần Quang - TTVN
(Thethao.vtv.vn)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.