ABL 2017 - 2018: Saigon Heat củng cố vị trí dự playoff

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 17:15 ngày 11/03/2018

VTV.vn - Chạm trán với đối thủ trực tiếp Westports Malaysia Dragons tại sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Kyle Julius đã nắm chắc suất dự playoff với 1 chiến thắng cách biệt

Ngay từ lúc khởi đầu trận đấu, Westports Malaysia Dragons đã khiến các cổ động viên của đội chủ nhà bị bất ngờ khi vượt lên dẫn trước Saigon Heat với tỷ số 5-0. Tuy nhiên, sau khi ổn định lại tinh thần lẫn chiến thuật, các tay ném của Heat bắt đầu thi đấu hiệu quả hơn. Chuỗi ghi điểm liên tiếp đến từ Akeem Scott, Maxie Esho cùng Michael Williams trong 2 phút cuối đã giúp Saigon Heat ngược dòng thành công và dẫn trước đối thủ 26-22 khi kết thúc hiệp 1.

ABL 2017 - 2018: Saigon Heat củng cố vị trí dự playoff - Ảnh 1.

Maxie Esho (32) chơi phòng ngự rất năng nổ ở trận này

Ngay ở những phút đầu hiệp 2, Michael Williams tiếp tục dội một gáo nước lạnh lên tinh thần thi đấu của đối thủ bằng hai tình huống ném 3 điểm thành công liên tiếp. Dẫn trước đại diện Malaysia với cách biệt an toàn, đoàn quân của huấn luyện viên Kyle Julius bắt đầu thi đấu thoải mái hơn và liên tiếp tổ chức những tình huống lên bóng nguy hiểm. Dù vậy, các cầu thủ Westports Malaysia Dragons vẫn chiến đấu rất kiên cường để khiến khoảng cách không bị đào sâu thêm. Khép lại hiệp 2, tỷ số là 48-41 nghiêng về phía Saigon Heat.

ABL 2017 - 2018: Saigon Heat củng cố vị trí dự playoff - Ảnh 2.

Akeem Scott tiếp tục là đầu tàu bên phía Saigon Heat với lối chơi mạnh mẽ

Hiệp 3, tình hình bắt đầu trở nên khó khăn với "ông 30" khi Maxie Esho đã phạm phải 4 lỗi cá nhân trong khi hiệu suất dứt điểm cũng bắt đầu giảm sút. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của mình, đội chủ nhà vẫn kiểm soát tốt trận đấu và duy trì cách biệt an toàn với đối thủ (69-64).

ABL 2017 - 2018: Saigon Heat củng cố vị trí dự playoff - Ảnh 3.

Chiến thắng này giúp Saigon Heat gần như nắm chắc suất dự playoff

Hiệp đấu cuối cùng, đứng trước tình thế không còn gì để mất, Westports Malaysia Dragons bắt đầu tràn lên và thi triển một lối đánh tấn công mạnh mẽ. Dù vậy, đứng trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự Saigon Heat, đại diện Malaysia gần như bất lực trong việc tìm kiếm cơ hội san hoà. Khi hiệp đấu trôi qua được nửa thời gian, Heat gặp phải khó khăn lớn khi trung phong Maxie Esho phải rời sân. Thế nhưng, với sự bùng nổ của Akeem Scott (ghi 12 điểm chỉ trong 5 phút cuối) cùng Stefan Nguyễn, Saigon Heat đã bảo vệ an toàn lợi thế dẫn trước của mình và kết thúc trận đấu bằng thắng lợi 102-88.

Chiến thắng này đã giúp Saigon Heat bảo vệ chắc chắn vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và gần như giành lấy một tấm vé đi vào vòng đấu loại tiếp theo. Trận đấu tới, thầy trò của huấn luyện viên Kyle Julius sẽ có chuyến hành quân đến Philippines để đối đầu với đội bóng San Miguel Alab Pilipinas. Cuộc đối đầu trên sẽ diễn ra vào ngày 14.03 tới đây.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.