Ánh Viên giành tấm huy chương thứ 3 tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới

Tạ HiểnCập nhật 19:48 ngày 10/10/2015

Sau 4 ngày tranh tài, Ánh Viên đã giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015

VTV.vn - Dù thành tích đạt được không như kỳ vọng nhưng Ánh Viên cũng đã giành thêm 1 tấm HCĐ nữa ở nội dung 200m ngửa tại Đại hội thể thao quân sự thế giới.

Sau khi giành tấm HCV lịch sử ở nội dung 200m hỗn hợp sở trường, kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào 2 nội dung cuối cùng tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015 diễn ra tại Hàn Quốc.

Ở chung kết nội dung 200m bơi ngửa, cô gái người Cần Thơ đã không có được phong độ cao nhất khi chỉ cán đích sau thời gian 2 phút 17 giây 40, kém xa kỷ lục cá nhân là 2 phút 12 giây 25 lập được tại Asiad 2014. Dù vậy, thành tích này cũng đủ để giúp Ánh Viên cán đích ở vị trí thứ 3 để mang về thêm một tấm huy chương nữa tại đại hội. VĐV giành HCV ở nội dung này là Papusha Alexandra của đoàn thể thao quân sự Nga với thành tích 2 phút 15 giây 91.

 

Video chung kết nội dung 200m ngửa

Không lâu sau đó, đại diện duy nhất của bơi lội Việt Nam tiếp tục tranh tài ở chung kết 400m tự do. Do thể lực không đảm bảo, Ánh Viên đã không thể làm nên bất ngờ và chỉ có thành tích tốt thứ 4 với thời gian 4 phút 14 giây 34, thua người giành HCĐ là Manuella Duarte Lyrio gần 2 giây. VĐV Zhang Yuhan của Trung Quốc giành HCV và phá kỷ lục đại hội với thành tích 4 phút 6 giây 70.

Trong ngày hôm nay, Ánh Viên cũng đón nhận tin vui khi tấm HCĐ ở nội dung 800 tự do giành được cách đây 3 ngày đã được Ban tổ chức nâng lên lên thành HCB bởi Zhang Yuhan đã phạm quy khi về đích.

Như vậy, sau 4 ngày tranh tài, Ánh Viên đã giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, chiếm 3/4 tấm huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015.

Trước đó, vào sáng nay, CLB Thông Tin Liên Việt Postbank đại diện cho đoàn Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội Venezuela với tỷ số 3-0 để giành tấm HCĐ ở nội dung bóng chuyền nữ.

2 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay đã giúp đoàn thể thao quân sự Việt Nam tăng 1 bậc để vươn lên xếp hạng 31 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Việt Nam sẽ không còn cơ hội để cải thiện thành tích bởi các VĐV của chúng ta sẽ không tham dự nội dung nào trong ngày thi đấu cuối cùng (11/10),

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.