Ánh Viên phá kỷ lục của chính mình

Cập nhật 02:41 ngày 09/08/2015

Kình ngư Ánh Viên phá kỷ lục của chính mình đã lập được tại SEA Games vừa qua ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại Giải bơi lội vô địch thế giới.

 

Ánh Viên bước vào nội dung cuối 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại Giải bơi lội vô địch thế giới tổ chức tại Kazan (Nga) mà không gặp 1 áp lực nào do trước đó cô đã đạt được chuẩn A Olympics.

Ánh Viên thi đấu ở đường bơi thứ 8 của lượt đấu loại thứ 3 cùng với VĐV đang giữ kỷ lục thế giới người Trung Quốc Ye Shiwen. Ye Shiwen (19 tuổi) lập kỉ lục thế giới khi đoạt HCV Olympic 2012 tại London với thành tích 4 phút 28,43 giây.



 


Kết quả lượt bơi thứ 3 vòng loại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ 



VĐV người Trung Quốc đã thi đấu rất tốt trong 50m đầu tiên nhưng sau đó, cô dần dần bị tụt lại. Trong khi đó, Ánh Viên với tinh thần thoải mái đã thi đấu rất thành công khi kết thúc bài thi ở vị trí thứ 5 với thành tích 4'38'78. Kết quả này đã vượt qua thành tích của Ánh Viên tại SEA Games vừa qua tới gần 5 giây (4'42'88) và vượt qua cả kỷ lục của chính cô khi đoạt HCĐ Asiad Incheon 2014 (4'39'65).

Mặc dù vậy, sau 4 lượt thi, Ánh Viên vẫn chỉ xếp thứ 10 trong tổng số 35 VĐV tham dự. Quả là đáng tiếc khi cô gái của chúng ta không thể lọt được vào chung kết nhưng thành tích vượt qua kỷ lục của chính mình cũng có thể coi là 1 thành công của Ánh Viên tại giải lần này.




Video bài thi của Ánh Viên

 




Kết quả vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân nữ 

 


 


 


 


 



Trước đó, Trần Duy Khôi cũng đã tranh tài ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Mặc dù về vị trí thứ 5 trong lượt bơi của mình nhưng thành tích 4'27'43 được cho là 1 kết quả không tốt của Duy Khôi. Anh chỉ đứng ở vị trí thứ 35/41 chung cuộc và không thể góp mặt tại vòng chung kết.

 






Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.