Bangkok Titans vô địch giải thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại mùa Hè 2015

Cập nhật 07:24 ngày 10/08/2015

Sau nhiều ngày đấu loại, chiều 9.8, giải vô địch thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại khu vực Đông Nam Á đã bước vào trận chung kết của giai đoạn mùa Hè 2015, với màn so tài đỉnh cao của đội Sài Gòn Jokers của Việt Nam và Bangkok Titans đến từ Thái Lan.

 



Chiều 9.8, đã có rất đông người hâm mộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại đến với trường quay của hãng phim giải phóng - TP.HCM để theo dõi trận chung kết giải đấu Garena Premier League Mùa Hè 2015 giữa 2 đội Sài Gòn Jokers và Bangkok Titans. Giải đấu này khởi tranh từ ngày 24/6, là nửa còn lại của mùa giải lớn 2015 thuộc Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á. Trước đó, chức vô địch Garena Premier League Mùa Xuân 2015 đã được trao cho đội Sài Gòn Fantastic Five tại Hà Nội vào ngày 12/4.

Tại Garena Premier League Mùa Hè 2015, 16 đội tuyển từ 6 nước là Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Indonesia đã tranh tài tại vòng bảng online trong 4 tuần. Sau đó, 8 cái tên xuất sắc nhất của vòng bảng online tiếp tục bước vào vòng chung kết của giải đấu tại TP.HCM. Để rồi từ đó chọn ra 2 đội xuất sắc nhất là Sài Gòn Jokers và Bankok Titans bước vào trận chung kết. Và trong trận đấu này, đội Bangkok Titans với kỹ năng và chiến thuật tốt hơn đã xuất sắc đánh bại các chàng trai của Sài Gòn Jokers với tỷ số 3-0 để lên ngôi vô địch Mùa Hè 2015.

Sau trận chung kết, 4 đội mạnh nhất của 2 giải mùa Xuân và mùa Hè sẽ thi đấu loại trực tiếp trong hai ngày 15 và 16/8 tại TP.HCM để tìm ra đội vô địch tuyệt đối của khu vực Đông Nam Á, qua đó giành một suất tham dự giải đấu Wild Card tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8 tới và có cơ hội tranh suất dự Chung Kết Thế Giới tại Châu Âu vào tháng 10 năm nay.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.