Bóng chuyền nữ Việt Nam và bài toán trẻ hóa toàn diện

Cập nhật 11:31 ngày 15/01/2015

Với việc triệu tập nhiều cầu thủ trẻ từ 16-20 tuổi ở ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, người hâm mộ sẽ phải làm quen với sự thiếu vắng của các trụ cột như Kim Huệ hay Ngọc Hoa.


Đợt tập trung hiện tại của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam gồm phần lớn các cầu thủ trẻ có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi, ngoài trừ cây chuyền hai Linh Chi năm nay 24 tuổi.

 



Bóng chuyền Việt Nam đang trên hành trình trẻ hoá toàn diện

Có thể nói, chiến dịch trẻ hóa của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam là một bài toán bởi nó cần có một đáp số. Trẻ hóa với mục đích lâu dài nhưng điểm đến của nó không thể khác đó là việc phải đạt được kết quả đề ra. Mà kết quả ở đây chính là việc cạnh tranh với Thái Lan trong đấu trường khu vực.

Với chủ trương trẻ hóa, người hâm mộ Việt Nam sẽ dần phải làm quen với việc thiếu vắng những trụ cột như Kim Huệ hay Ngọc Hoa. Đây sẽ là bài toán khó mà bóng chuyền Việt Nam cần tìm ra lời giải trong tương lai.

Trần Nam
(Thethao.vtv.vn)

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.