Carlo Ancelotti: "Nếu rời Real, tôi sẽ nghỉ làm một năm"

Cập nhật 00:14 ngày 24/05/2015

Chiến lược gia của Real Madrid đã trả lời phỏng vấn báo chí Tây Ban Nha sau trận đại thắng Getafe 7-3 trên sân nhà, khép lại mùa giải 2014/15 thất bại nhiều hơn thắng lợi, và cá nhân ông cũng đang đứng trước những tin đồn chẳng lấy gì làm tích cực về chuyện tương lai.


Mùa giải 2014/15 đã khởi đầu cực kì thành công với Real Madrid và Carlo Ancelotti, đó là thời điểm “Kền kền” thăng hoa với chuỗi 22 trận thắng liên tiếp trên các đấu trường, đi kèm với đó là hai danh hiệu tại Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Nhưng sự sa sút quá bất ngờ sau kì nghỉ Giáng Sinh và năm mới đã khiến thầy trò Ancelotti đánh mất cơ hội trên cả ba mặt trận chính, bao gồm La Liga, Copa Del Rey và UEFA Champions League.

Một trong những vấn đề được rất nhiều những fan hâm mộ Madrid quan tâm vào lúc này, đó chính là tương lai của nhà cầm quân mang quốc tịch Italia. Bản thân Carletto muốn ở lại, các học trò, trong đó có ngôi sao lớn nhất Cristiano Ronaldo , cũng bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với ông. Nhưng câu trả lời cuối cùng, tất nhiên vẫn phải nằm trong tay ngài Chủ tịch giàu tham vọng Florentino Perez.

 



HLV Ancelotti đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về cá nhân và Real Madrid

Những tin tức từ CLB?
“Tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào từ CLB. Nhiều khả năng một cuộc gặp mặt sẽ diễn ra vào thứ hai hoặc thứ ba”.

Những tiếng huýt sáo với thủ quân Casillas?
“Cuối cùng thì NHM cũng hiểu được tầm quan trọng của Casillas với đội bóng. Dù muộn, nhưng có vẫn hơn không”.

Lời chào tạm biệt với các cầu thủ!
“Tôi đã nói chuyện với các học trò bởi đây là trận đấu cuối trong mùa giải. Tôi đã dành đôi lời cám ơn họ vì những nỗ lực tuyệt vời trong suốt mùa bóng đã qua, về cả những gì tốt , những gì chưa tốt chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tôi sẽ tiếp tục làm việc ở đây, hoặc không, tôi sẽ dành một năm để nghỉ”.

Ông có tưởng tượng ra trường hợp nào không?
“Có chứ, đây là bóng đá mà. Đó là điều bình thường vì có những khoảnh khắc trong mùa bóng mọi thứ không diễn ra đúng như kế hoạch, đó là một phần trong công việc huấn luyện của tôi. Năm ngoái chúng tôi giành Decima và năm nay khác. Tôi sẽ chẳng quên những gì đã xảy ra một năm trước hoặc thời điểm này. Mọi thứ cần được xem xét kĩ lưỡng. Những gì đã xảy ra mùa này cần phải được đánh giá cẩn thận”.

Phân tích mùa giải đã qua?
“Chúng tôi đã nói nhiều lần rồi. Chúng tôi gặp phải quá nhiều ca chấn thương trong tháng một và tháng hai, trong đó có ba cầu thủ cực kì quan trọng. Chúng tôi đã mất điểm trước Villarreal và Athletic Bilbao”.

Ông có thất vọng không khi chưa được Chủ tịch thông báo quyết định?
“Tôi không nghĩ chúng ta phải vội vàng. CLB đang cân nhắc để đưa ra quyết định hợp lí nhất. Tôi đang chờ đợi, tôi không việc gì phải vội”.

Lần cuối cùng ông trao đổi với Chủ tịch Perez?
“Hôm thứ ba vừa qua, vì chúng tôi có một sự kiện cùng nhà tài trợ Microsoft”.

Tại sao CLB không gửi đơn khiếu nại án treo quyền chỉ đạo của ông?
“Vì chúng tôi nghĩ rằng sẽ chẳng đạt được điều gì nếu khiếu nại. Không cần thiết phải khiếu nại”.

Một thông điệp cho các cầu thủ?
 “Họ luôn tỏ ra chuyên nghiệp đến những phút cuối cùng. Họ đã nỗ lực hết sức”.

Có hợp lí không nếu ông tiếp tục ở lại?
“Đây là một câu hỏi khá cá nhân. Phải nói rằng nếu CLB không đồng ý cho tôi ở lại, tôi không thể nào vui được. Đây là một phần trong công việc. Đây chưa phải lần đầu tiên song cũng chưa chắc là lần cuối cùng. Tôi vẫn tự tin vào khả năng của mình”.

Berlusconi muốn ông quay lại Milan! “Tôi rất biết ơn, nhưng nếu tôi không làm việc ở đây nữa, tôi phải nghỉ một năm đã”.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.