Cầu lông trẻ Việt Nam tỏa sáng ở đấu trường quốc tế

Hoàng Cường (VTV Sports)Cập nhật 16:47 ngày 16/04/2018

VTV.vn - Hai tay vợt trẻ của Việt Nam là Nguyễn Hải Đăng và Vũ Thị Anh Thư đã thi đấu thành công với chức vô địch và vị trí Á quân tại giải cầu lông trẻ quốc tế Síp 2018.

Nguyễn Hải Đăng đã tạo nên cơn địa chấn tại giải cầu lông trẻ quốc tế Síp 2018. Dù không được xếp hạng hạt giống, nhưng tay vợt trẻ của chúng ta đã lần lượt vượt qua những đối thủ sừng sỏ nhất của giải . Trong số đó có Dennis Koppen (Hà Lan, hạng 25 trẻ thế giới), Christopher Gimbley (Scotland, hạng 19 trẻ thế giới) và cả hạt giống số 1 đang xếp hạng 12 trẻ thế giới người Pháp Christo Popov. Nguyễn Hải Đăng đã đăng quang ngôi vô địch với thành tích ấn tượng khi không để thua một set đầu nào.

Ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Anh Thư cũng có 1 giải đấu trên cả mong đợi. Cô thắng hạt giống số 3 người Ý đang xếp hạng 14 trẻ thế giới, đánh bại đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Nazlican Inci ở bán kết và chỉ chịu thua Purva Barve (Ấn Độ) ở trận đấu cuối cùng.

Với thành tích ấn tượng trên, cả Hải Đăng và Anh Thư đã có cơ hội lớn để giành suất chính thức tham dự Olympic trẻ 2018.