Chặng đua thành công của đội Gạo hạt ngọc trời An Giang

Hữu Trường (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:24 ngày 13/04/2017

VTV.vn - Gạo hạt ngọc trời An Giang đã gặt hái thành công ở chặng 5 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình Tp.HCM lần thứ 29 – 2017, từ Gia Nghĩa, Đak Nông đi Buôn Ma Thuột.

Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình Tp.HCM lần thứ 29 – 2017 đã tiếp tục diễn ra chặng thứ 5 từ Gia Nghĩa, Đak Nông đi Buôn Ma Thuột có chiều dài 127km. Đây là chặng đua mà ê kip của đội Gạo hạt ngọc trời An Giang đã thi đấu khá thành công.

Trong chặng đua thứ 5 này, tận dụng những con dốc cao ở 50km đầu tiên, các tay đua của đội Anh văn Hội Việt Mỹ đã nỗ lực tấn công nhằm rút ngắn về thời gian trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, đội Gạo hạt ngọc trời An Giang với những tay đua hàng đầu như Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm và Lê Ngọc Sơn luôn có sự bám đuổi quyết liệt.

Chính vì vậy mà đoàn đua đã nhập thành một tốp đông khi cách đích 3km. Có được cú nước rút tốt nhất, tay đua Nguyễn Thành Tâm của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 5 phút 47 giây. Về nhì là Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp và Lê Văn Duẩn của đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM về thứ ba.

Có mặt trong nhóm đông về đích, Nguyễn Dương Hồ Vũ của đội Trẻ TP.HCM vẫn bảo vệ thành công Áo vàng và áo trắng sau 5 chặng.

Ngày mai (14/4), cuộc đua sẽ tiếp tục diễn ra chặng 6 có lộ trình dài 80 km từ Buôn Ma Thuột đi Buôn Đôn rồi quay trở lại Buôn Ma Thuột.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.