Cheerleading có thể trở thành môn thể thao Olympic

Huy Du (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:18 ngày 15/12/2016

VTV.vn - Trong tương lai, rất có thể những cô gái thuộc đội cổ vũ (Cheerleader) từ các trường học sẽ có cơ hội để tranh tài tại thế vận hội.

Trong một buổi họp gần nhất giữa các liên đoàn thành viên của Uỷ ban Olympic thế giới IOC, có hai bộ môn thể thao mới đã được xem xét để đưa vào tranh tài tại các kỳ Olympic trong tương lai. Một là môn võ truyền thống của Thái Lan – Muay, và hai là Cheerleading, hay tạm dịch là nhảy cổ động.

Ông Jeff Webb - Nhà sáng lập Liên đoàn Cheerleading Thế giới cho biết: "Khi chúng tôi tổ chức giải vô địch thế giới đầu tiên, chỉ có duy nhất hai quốc gia tham dự là Mỹ và Canada. Còn bây giờ là rất nhiều quốc gia khác tới từ Châu Âu hay Châu Á, thậm chí họ đã có được những chiến thắng hết sức thuyết phục trước các đội tới từ Mỹ để giành chức vô địch".

Những nỗ lực của ông Jeff Webb, người sáng lập ra tổ chức Vasity Spirit, tiền thân của Liên đoàn Cheerleading thế giới đã giúp bộ môn này có được sự phát triển vượt bậc trong 3 năm qua. Cheerleading đã thành lập được hơn 100 liên đoàn thành viên trên, và có gần 4,5 triệu vận động viên chuyên nghiệp. Chính sự phát triển này đã giúp Cheerleading vượt qua quãng thời gian 3 năm thử thách cần thiết của Uỷ ban Olympic quốc tế để có thể được đưa vào một kỳ thế vận hội. Olympic 2020 thực sự mang tới những cải cách lớn cho thế vận hội với 6 bộ môn thể thao mới, và hy vọng sự thay đổi này sẽ tạo động lực để các bộ môn như Cheerleading có thể sớm được góp mặt tại một kỳ Olympic trong tương lai.

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.