Chuyện học văn hóa của "Tiểu tiên cá" Ánh Viên

Cập nhật 08:13 ngày 05/01/2016

Nhắc đến kình ngư Ánh Viên, người ta nghĩ đến hình ảnh 1 cô gái vàng, giành hết huy chương này đến huy chương khác trên đường đua xanh. Thế nhưng ít ai biết rằng, Ánh Viên cũng chỉ là 1 cô gái 18 tuổi, không chỉ có bơi, mà Ánh Viên cũng như bao học sinh khác, cũng vui chơi, học hành và việc học của kình ngư này cũng rất khác.

 



Đối với Ánh Viên bơi có cái khó của bơi, còn chuyên học văn hóa cũng vất vả không kém. Không những thế, thi xong, hai thầy trò ngay lập tức lên đường trở lại Mỹ để tiếp tục tập luyện cho Olympic Rio 2016. Đối với cô, trong lúc này với thời gian ngắn ngủi ở quê nhà, bỏ qua những thú vui, Ánh Viên hầu như phải dành thời gian cho việc học văn hóa. Thế mới biết, chuyện học văn hóa của VĐV không hề đơn giản.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Ngọc Thắng - Hồng Thiệp
(Thethao.vtv.vn)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.