Diễn biến ngày thi đấu thứ 4 của AIMAG: Ấn tượng các VĐV chủ nhà Turkmenistan

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:12 ngày 21/09/2017

VTV.vn - Sau ngày thi đấu thứ 4, đoàn thể thao chủ nhà Turkmenistan tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp với 53 HCV, 37 HCB và 37 HCĐ.

Ngày thi đấu thứ 4 của Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của các vận động viên Turkmenistan, khi họ đã đem về cho đoàn thể thao chủ nhà thêm rất nhiều HCV ở các bộ môn khác nhau.

Belt Wrestling là môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á. Ở môn thể thao này, các vận động viên sẽ phải vừa năm lưới thắt lưng đối thủ vừa vật ngã họ.

Đoàn thể thao chủ nhà đã giành tới 8 trên tổng số 13 HCV được trao ở bộ môn này trong ngày thi đấu thứ 4, và Ahal Ballarow là đô vật hiếm hoi của họ thất bại trong trận chung kết hạng trên 100kg của nam trước đô vật người Uzbekistan Sherzodjon Rakhimov.

Ở môn điền kinh trong nhà, đoàn thể thao Ấn Độ đã có được 2 tấm HCV. Arpinder Singh giành chiến thắng ở nội dung nhảy 3 bước nam với thành tích 16 mét 21, còn Ajay Kumar Saroj về nhất trên đường chạy 1.500m nam.

Diễn biến ngày thi đấu thứ 4 của AIMAG: Ấn tượng các VĐV chủ nhà Turkmenistan - Ảnh 1.

Đoàn thể thao Syria cũng có được 1 tấm HCV của Majd Eddin Ghazel ở nội dung nhảy cao nam. Ở nội dung chạy 800m nữ, vận động viên từng giành HCB ASIAD là Gayanthika Artigala đã giành HCV với thời gian 1 phút 5 giây 12. Ở môn cử tạ, HCV thuộc về Deng Shiwei ở hạng 69kg nam.

Sau ngày thi đấu thứ 4, đoàn thể thao chủ nhà Turkmenistan tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp với 53 HCV, 37 HCB và 37 HCĐ. Xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là các đoàn thể thao Iran và Uzbekistan. Đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp ở vị trí thứ 9 với 4 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.