Điền kinh Việt Nam giành thêm 2 HCV tại giải Singapore mở rộng 2018

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 10:40 ngày 12/04/2018

VTV.vn - Trong buổi sáng nay (12/4), Phạm Thị Huệ và Lê Trung Đức đã giành thêm 2 HCV tại giải điền kinh Singapore mở rộng 2018.

Sáng nay (12/4), 3 VĐV của Việt Nam là Phạm Thị Huệ, Lê Thị Hồng Lệ (5000m nữ) và Lê Trung Đức (5000m nam) tiếp tục bước vào thi đấu và xuất sắc giành những kết quả ấn tượng.

Cụ thể, ở nội dung 5000m nữ, Phạm Thị Huệ giành HCV với thành tích 17’33’’67, còn người đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ giành HCB với thành tích 17’39’’34.

Điền kinh Việt Nam giành thêm 2 HCV tại giải Singapore mở rộng 2018 - Ảnh 1.

Phạm Thị Huệ và Hồng Lệ trên bục nhận huy chương nội dung 5000m nữ

Còn ở nội dung 5000m nam, Lê Trung Đức cũng xuấ sắc giành HCV với thành tích 15’20’’29. Đây là tấm HCV thứ 2 của Lê trung Đức tại giải sau khi về nhất ở đường chạy 3000m vượt chướng ngại vật nam ngày hôm qua.

Như vậy tới thời điểm này, điền kinh Việt Nam đã giành tổng cộng 4 HCV và 1 HCB. Thành tích này có thể sẽ tiếp tục tăng lên khi trong buổi chiều nay (13h51), Nguyễn Thị Oanh sẽ tham gia tranh tài ở cự ly 1500m. Đây là nội dung mà Nguyễn Thị Oanh đã từng giành HCV tại SEA Games 29.

Giải điền kinh Singapore mở rộng 2018 sẽ kết thúc trong ngày hôm nay (12/4).