Đô vật Vũ Thị Hằng giành tấm vé thứ 9 cho Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016

Cập nhật 03:58 ngày 20/03/2016

Tại vòng loại Olympic môn vật khu vực châu Á đang diễn ra tại Astana, Kazakhstan, ĐT vật tự do nữ tiếp tục mang về tin vui cho Thể thao Việt Nam khi đô vật Vũ Thị Hằng (hạng cân 48kg) góp mặt trong trận chung kết. Theo quy định, 2 vận động viên đứng đầu mỗi hạng cân sẽ giành vé tới Rio, do đó dù kết quả trận chung kết như thế nào, Vũ Thị Hằng vẫn chính thức mang về tấm vé thứ 9 cho Thể thao Việt Nam.

Các môn thể thao khác

Ở hạng cân 48kg có 8 đô vật tham dự giải đấu, kết quả bốc thăm đưa Vũ Thị Hằng may mắn chỉ phải thi đấu từ trận tứ kết gặp đô vật Hàn Quốc Lee Yumi. Nhanh chóng giành chiến thắng với tỷ số 10-0, Vũ Thị Hằng tràn đầy tự tin bước vào trận bán kết gặp đối thủ đến từ CHDCND Triều Tiên So Sim Hyang.

 

Đô vật Vũ Thị Hằng giành tấm vé thứ 9 cho Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016

Nếu Vũ Thị Hằng gặp thuận lợi trong trận tứ kết thì đối thủ Sim Hyang lại khá vất vả khi phải đối đầu với đô vật Mông Cổ ở trận đấu trước đó. Lợi thế cùng sự thi đấu tiến bộ đã giúp Vũ Thị Hằng thi đấu xuất sắc trước Sim Hyang để giành chiến thắng với tỷ số sít sao 3/2. Chiến thắng này đã chính thức giúp Vũ Thị Hằng có tấm vé đầu tiên đến Olympic trong sự nghiệp và cũng là tấm vé thứ 2 của bộ môn Vật ngay tại vòng loại khu vực châu Á. Trận chung kết giữa Vũ Thị Hằng và Zhuldyz ESHIMOVA (KAZ) diễn ra lúc 19h00 tối nay.Trước đó (ngày 18/3), đô vật Nguyễn Thị Lụa đã giành vé tới Olympic Rio ở hạng cân 53kg.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Bùi Huyên
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.