ĐTQG bóng chuyền nam Việt Nam và nỗ lực trẻ hoá

Hoàng Duy (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:13 ngày 30/06/2017

VTV.vn - ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đang tham dự giải bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á 2017 - đây là giải đấu nằm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games của ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam tham dự giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nam châu Á 2017 với đội hình có sự góp mặt của một vài gương mặt trẻ. Đó là các cầu thủ chơi ở vị trí chủ công hay phụ công như Huỳnh Trung Trực của Sanest Khánh Hòa sinh năm 1990 hay Lê Hoài Hận của Long An sinh năm 1995.

Các thành viên này đều có tuổi đời cũng như kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia chưa thể sánh với Ngô Văn Kiều hay thậm chí là một gương mặt trẻ tuổi nhưng nhiều lần gọi lên tuyển như Từ Thanh Thuận. Việc bổ sung này là nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện hướng tới những tương lai dài hơi.

HLV Phùng Quang Hưng chia sẻ: "Đội có thêm những gương mặt trẻ, chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện để các em thi đấu cọ xát thử nghiệm vị trí nhiều hơn. Không chỉ ở giải đấu này mà còn ở giải vô địch châu Á tại Indonesia sắp tới nữa".

Việc thử nghiệm chắc chắn có những bỡ ngỡ ban đầu. Tiêu biểu là trong hiệp đấu đầu tiên trận đấu với CLB Al Bahri của Iraq. Sự non nớt kinh nghiệm khiến nhiều lần đội tuyển Việt Nam gặp phải bất lợi. Tuy nhiên, đó là điều cần phải đánh đổi vì một hướng phát triển mới cho bóng chuyền nam Việt Nam.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.