Đức, Italy ra mắt mẫu áo đấu EURO 2016

Cập nhật 01:38 ngày 10/11/2015

Chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục EURO 2016 trên đất Pháp mùa hè sang năm, các ứng cử viên như Đức, Italy, Bỉ đã cho ra mắt mẫu trang phục thi đấu.


 



Trang phục của đội tuyển Đức vẫn lấy tông màu trắng truyền thống và được thiết kế khá đơn giản. Điểm nổi bật nhất chính là huy hiệu màu vàng dành cho nhà vô địch World Cup trên ngực áo.


 



Bastian Schweinsteiger và đồng đội trải qua vòng loại khá vất vả khi để thua cả Ireland và Ba Lan. Tuy nhiên, Die Mannschaft cuối cùng vẫn cán đích ở vị trí đầu tiên với 1 điểm nhiều hơn đội bóng xếp thứ hai, Ba Lan.


 



Sắc áo thiên thanh của Italy trở nên nổi bật hơn với những sọc dọc nhỏ, mang lại nét mềm mại và tinh tế.


 



Thủ thành Gianluigi Buffon tin tưởng, mẫu áo đấu mới sẽ giúp Azzurri thi đấu thành công tại VCK EURO sang năm. 'Người Italy luôn chú trọng đến cách ăn mặc và vẻ bề ngoài. Một chiếc áo đấu đẹp sẽ giúp chúng tôi thi đấu tự tin hơn'.



 



Italy kết thúc vòng loại ở vị trí nhất bảng H và có nhiều hơn 4 điểm so với đội xếp thứ hai, Croatia.


 



So với mẫu áo đấu tại World Cup 2014, trang phục thi đấu mới của tuyển Bỉ chú trọng kết hợp nhiều hơn giữa 3 màu sắc đen, vàng, đỏ (màu quốc kỳ Vương quốc Bỉ) thay vì một màu đỏ hoặc đen.



 



Ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Bỉ với sự quy tụ của rất nhiều ngôi sao sẽ thực sự trở thành đối thủ đáng gờm trên đất Pháp mùa hè sang năm.



 



Nằm cùng bảng đấu với Nga, Thụy Điển, Montenegro nhưng Áo vẫn thi đấu rất ấn tượng. Kết thúc vòng bảng, David Alaba và đồng đội đứng đầu với 9 thắng, 1 hòa.



 



Trang phục thi đấu mới của đội tuyển Séc lấy ý tưởng từ mẫu áo đấu tại EURO 1996, giải đấu mà họ chơi rất thành công khi lọt vào tới trận chung kết và chỉ thua Đức bởi bàn thắng vàng của Oliver Bierhoff.

 





Người hâm mộ Slovakia rất kỳ vọng, bộ trang phục mới sẽ giúp đội nhà tạo nên bất ngờ ở VCK EURO 2016, giống như cách họ từng đánh bại Tây Ban Nha 2-1 ở vòng loại.



 



Mẫu áo đấu mới của đội tuyển Thụy Sỹ không có nhiều điểm khác biệt so với trang phục của họ khi tham dự các giải đấu quốc tế gần đây.


 



Nếu muốn khoác lên mình mẫu áo đấu này tại EURO 2016, Zlatan Ibrahimovic và đồng đội sẽ phải đánh bại Đan Mạch ở loạt trận play-off.


 



Việc chỉ kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 3 bảng I (sau Bồ Đào Nha và Albania) khiến Đan Mạch phải tranh giành tấm vé đến Pháp cùng láng giềng Thụy Điển.


 



Bosnia của Edin Dzeko cũng sẽ tranh đấu một tấm vé khác cùng Ireland.


(Theo Zing.vn)

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.