F1: Lewis Hamilton giành chức vô địch thế giới đầy thuyết phục

Cập nhật 00:54 ngày 24/11/2014

Hôm qua (23.11) chặng cuối của mùa giải F1 đã kết thúc ở Abu Dhabi. Không có đượclợi thế xuất phát đầu tiên nhưng Hamilton đã có được chiến thắng tương đối dễ dàng để lên ngôi VĐTG, khi mà Rosberg chỉ có thể dẫn đầu đến vòng 24 rồi dần tụt lại do sự cố ERS.



Trước chặng cuối của mùa giải năm nay, với lợi thế đang có thì nhiều người tin rằng sớm muộn chức vô địch cũng sẽ thuộc về Lewis Hamilton. Tay lái người Anh có quá nhiều điều ủng hộ trước đối thủ và cũng là đồng đội  Nico Rosberg. Và khi mọi thứ đã khá rõ ràng như vậy thì người ta chờ đợi xem Hamilton sẽ lên ngôi thế nào mà thôi.

 

Hamilton lần thứ 2 vô địch F1

Kể cả về nhì cũng vẫn lên ngôi bất chấp kết quả thi đấu của Rosberg có thế nào đi chăng nữa, cộng thêm với điều kiện thời tiết rất lý tưởng tại Abu Dhabi, các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, nên Lewis Hamilton rất tự tin khi trình diễn. Dù vậy, tay đua người Anh đã gặp phải rất nhiều thách thức khi Nico Rosberg với lợi thế xuất phát đầu tiên đã thi đấu rất tập trung.

Tuy vậy, một sự cố về hệ thống ERS đã khiến cho tay đua người Đức gặp rắc rối để rồi dần bị các tay đua khác bỏ xa. Con trai của Keke Rosberg đành nói lời chia tay với tham vọng vô địch khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 11. Đây là 1 chặng đua thành công cho Williams khi Felipe Massa sau khi vượt qua Nico Rosberg đã giữ vững vị trí thứ 2 còn đồng đội Valteri Bottas về nhì.

Nhà vô địch năm ngoái là Sebastian Vettel về thứ 7 còn 2 tay đua ở đội mà mùa tới anh sẽ khoác áo là Alonso và Raikkonen về thứ 8 và 9. Chức vô địch ở trường đua Yas Marina là chiến thắng thứ 11 của Hamilton trong mùa giải và giúp cho anh lên ngôi đầy xứng đáng, khép lại mùa giải F1 thành công cho tay lái người Anh và đội Mercedes. Đây là chức VĐTG thứ 2 trong sự nghiệp của Hamilton sau khi anh đã lên ngôi vào năm 2008.


Đình Cường - Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)