Hà Thanh giành huy chương bạc nhảy chống thế giới

Cập nhật 05:18 ngày 15/05/2016

Cô gái sinh năm 1991 giành số điểm 14,400, xếp sau vận động viên giành huy chương vàng (giành 15,134 điểm) tại World Cup thể dục dụng cụ đang tổ chức ở Bulgaria.

Các môn thể thao khác
Tối 14/5, Phan Thị Hà Thanh giành HCB nội dung nhảy chống, xếp sau vận động viên Giulia (Thụy Sỹ) giành huy chương vàng với 15,134 điểm. Kowalska, vận động viên Ba Lan giành 14,147 điểm, đoạt huy chương đồng.

 


Hà Thanh giành HCB nhảy chống thế giới

Trước khi dự World Cup ở Bulgaria, Phan Thị Hà Thanh trở thành VĐV thứ 14 của thể thao Việt Nam (TTVN) giành vé dự Olympic sau khi vượt qua vòng loại ở Rio de Janeiro (Brazil) rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam).Cách đây 5 năm, Phan Thị Hà Thanh cũng từng đoạt vé tới London (Anh) dự Olympic 2012, sau thành tích đoạt huy chương đồng ở giải TDDC thế giới 2011 diễn ra tại Nhật Bản.

 


Hà Thanh đã phải trải qua nhiều nỗ lực để có được thành công

Phan Thị Hà Thanh bén duyên thể dục từ khi mới 6 tuổi, đến giờ tuyển thủ đất Cảng đã có 19 năm tập luyện, thi đấu môn này. Nhờ cơ địa đặc biệt nên Thanh thuộc diện ít bị chấn thương, nhất là các chấn thương nặng, so với các đồng đội khác.Tuy nhiên, trên thực tế trên người Thanh cũng mang đầy vết tích của đủ loại chấn thương từ vai, lưng, tay cho đến đầu gối. Chính chấn thương đầu gối tái phát đang khiến Thanh đau đớn và khổ sở tại SEA Games 28. Cô đã phải nén đau thi đấu giành HCV toàn năng bằng đẳng cấp cao và kinh nghiệm dày dạn của mình.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC