HLV Thái Thanh Tùng: Tuyển nữ Việt Nam thua vì điểm yếu tâm lý

Tạ HiểnCập nhật 07:13 ngày 01/08/2015

HLV ĐT bóng chuyền Việt Nam Thái Thanh Tùng trả lời phóng viên VTV sau trận bán kết

VTV.vn - HLV Thái Thanh Tùng chỉ ra việc Ngọc Hoa bị cảm và các VĐV trẻ bị ảnh hưởng tâm lý là nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam thất bại ở bán kết VTV Cup 2015.

Duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan tại VTV Cup lại được nối dài khi chúng ta đã để thua U23 Thái Lan ở bán kết giải đấu năm nay. Sau khi để thua 2 set đấu đầu tiên, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nỗ lực giành thắng lợi ở set 3. Thế nhưng, các tuyển thủ trẻ của Thái Lan trở lại mạnh mẽ trong set 4 để có chiến thắng 3-1 chung cuộc. Đây là trận thua khá đáng tiếc bởi chúng ta đã từng vượt qua chính đối thủ này ở trận vòng loại cũng như trận chung kết VTV Cup 2014 cũng với tỷ số 3-1.

Thất thủ ở bán kết, Việt Nam chia tay ngai vàng VTV Cup Thất thủ ở bán kết, Việt Nam chia tay "ngai vàng" VTV Cup

VTV.vn - Với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, ĐT Việt Nam đã không thể giành chiến thắng trước một U23 Thái Lan tiến bộ qua từng trận và chính thức trở thành cựu hậu của VTV Cup.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Thái Thanh Tùng cho biết, ông cũng đã dự báo được nhưng khó khăn chờ đón ĐT Việt Nam trong trận đấu này: “Tôi đánh giá rất cao đội Thái Lan nhờ lối chơi biến hóa, tốc độ. Các VĐV trẻ Thái Lan sang đây với tinh thần cọ xát nên tâm lý họ tốt hơn”.

Trước trận đấu này, ĐT Việt Nam cũng không thể có lực lượng mạnh nhất do Hà Ngọc Diễm, Đỗ Thị Minh và đặc biệt là đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa không có thể lực tốt nhất.

Dù bị cảm, Ngọc Hoa vẫn cố gắng ra sân nhưng cô đã không thể giúp đội đảo ngược tình hình

Dù bị cảm, Ngọc Hoa vẫn cố gắng ra sân nhưng cô đã không thể giúp đội đảo ngược tình hình

Theo HLV Thái Thanh Tùng, việc các VĐV trụ cột không thể thi đấu với phong độ cao nhất đã tác động đến tâm lý của các tuyển thủ trẻ: “Đội tuyển gặp bất lợi khi hai trụ cột bị chấn thương cũng chưa hoàn toàn hồi phục sức khỏe nên ảnh hưởng tâm lý. Ngày hôm qua, Ngọc Hoa cũng bị cảm và không tham gia tập luyện. Chính vì vậy, các VĐV trẻ bị ảnh hưởng tâm lý và không thể hiện được khả năng của mình. Đội tuyển thi đấu hôm nay chệch choạc và ‘tử huyệt’ là chuyền một đã bị phá vỡ”.

Trong set 2, ĐT Việt Nam đã có thời điểm kết thúc trận đấu khi dẫn trước 24-22 nhưng cuối cùng lại để thua với tỷ số 30-32 đầy cay đắng. Ông Tùng nhận định, set đấu này mang tính quyết định trận đấu: “Set thứ 2 là set đấu giằng co rất quyết liệt. Ở những điểm đều, điểm yếu của ĐT Việt Nam là khả năng đỡ chuyền một. Các VĐV nhường nhau và có những động tác khiến đồng đội bị lỡ nhịp. Đội Thái Lan đã ăn điểm từ 2,3 tình huống như vậy. Đây là điều rất đáng tiếc bởi có thời điểm chúng ta đã hơn tới 2 điểm và có thể kết thúc mà các em lại để mất. Tôi nghĩ đó chính là bản lề của trận đấu”.

HLV Thái Thanh Tùng cũng cho rằng, ĐT Việt Nam cần phải lấy lại sự tự tin để quyết thắng trong trận tranh giải Ba sắp tới với ĐT CHDCND Triều Tiên – trận đấu cuối cùng của đội tại VTV Cup 2015.

“Chúng tôi lường trước được rằng, đội Triều Tiên có lối chơi biến hóa và một mũi chủ công rất sắc là số 3 (Jong Jin Sim). Trong trận vòng bảng, các em không có tâm lý sinh tử và thi đấu rất tốt. Trận đấu tới rất quan trọng để tranh ngôi thứ 3. Các em cần phải phát bóng tốt và khóa được mũi chủ công này. Và điều quan trọng nhất, các em cần lấy lại tâm lý thi đấu vững vàng, phát huy khả năng của mình thì mới có thể thắng họ” – HLV Thái Thanh Tùng kết lại.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 1/8 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.