Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2016

Diệu Chi (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:17 ngày 12/01/2017

VTV.vn - Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đã tổng kết kết quả công tác, tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, và kế khoạch triển khai nhiệm vụ 2017.

Sau bản báo cáo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian hơn 1 giờ đồng hồ để đưa ra những chỉ đạo, những ý kiến rất thực tiễn của ngành, trong đó có thể thao. Thủ tướng đánh giá năm 2016 là năm thành công của thể thao Việt Nam. Lần đầu tiên thể thao Việt Nam giành HCV tại Olympic và Paralympic. Bóng đá trẻ cũng gặt hái thành công khi U19 nam quốc gia giành quyền vào VCK giải bóng đá U20 thế giới. Đội tuyển Futsal lọt vào tứ kết World Cup Futsal.

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của thể dục thể thao năm 2017 đến năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trên cả nước.

"Chúng ta đang nói 1 cái việc: thể chất người Việt Nam còi quá. Đặc biệt giáo dục thể chất trong nhà trường là vấn đề rất lớn hiện nay. Không phải để dân tộc mình thấp bé nhẹ cân. Ý là ngoài nguồn dinh dưỡng ra thì thể dục rất quan trọng, nên tôi rất đồng ý với ý kiến của anh Thiện trong báo cáo là nhấn mạnh cái thể thao quần chúng hiện nay. Chứ không phải chỉ nhấn mạnh thể thao thành tích cao đâu. Hai mặt vấn đề này phải được chấp hành nghiêm túc ở các cấp, các ngành trong vấn đề thể thao của Việt Nam" - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong buổi tổng kết.

Phong trào tập thể thao được nhân rộng không chỉ để khỏe, mà đó chính là nguồn lực để thể thao thành tích cao chọn lựa tài năng trẻ một cách dễ dàng hơn. Về cơ sở vật chất, Thể thao cũng nên đẩy mạnh công tác xã hội hóa, để vừa có nguồn lực tu sửa thường xuyên cũng như mua mới mà không sử dụng nhiều đến ngân sách nhà nước.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.