Huyền thoại Beckenbauer bị điều tra vì nghi án “mua” quyền đăng cai World Cup

Cập nhật 11:31 ngày 23/03/2016

Huyền thoại của bóng đá Đức là một trong số sáu gương mặt đứng trước nghi án “mua” quyền đăng cai World Cup 2006.

HẬU TRƯỜNG


Quyết định điều tra đã được Ủy ban đạo đức của FIFA thông qua sau khi kiểm chứng một báo cáo có sự ủy quyền của Liên đoàn bóng đá Đức.Còn nhớ hồi tháng 10, Beckenbauer thừa nhận đã “mắc sai lầm” trong quá trình vận động tranh quyền đăng cai và hứa sẽ “nhận trách nhiệm” về những gì đã xảy ra.Quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2006 được FIFA công bố hồi tháng 7/2000, khi đó, Đức đã vượt qua Nam Phi với tỉ số sít sao 12-11.

 

Huyền thoại Beckenbauer (ngoài cùng, bên phải) bị điều tra vì nghi án “mua” quyền đăng cai World Cup

Ngoài Beckenbauer, còn có 5 gương mặt tên tuổi khác từng là Chủ tịch, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đức hay thành viên BTC World Cup 2006 bị điều tra, đó là các ông Wolfgang Niersbach, Helmut Sandrock, Theo Zwanziger, Horst Schmidt và Stefan Hans.Năm ngoái tuần báo Der Spiegel của Đức cáo buộc Liên đoàn nước này đã chi khoản tiền 6.7 triệu euro để “mua” quyền đăng cai World Cup 2006, nhưng cáo buộc này đã bị Liên đoàn bác bỏ.Franz Beckenbauer chính là Trưởng BTC World Cup 2006 và bị cáo buộc là người đã “chi trả” trực tiếp cho FIFA.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.