Kiatisuk dẫn dắt ĐT Thái Lan thêm 4 năm nữa

Cập nhật 05:14 ngày 01/01/2015

Zico Thái Lan Kiatisuk đã chính thức gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan sau thành công tại AFF Cup 2014.

Hôm 30/12, HLV Kiatisuk Senamuang đã xác nhận việc gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan thêm 4 năm nữa sau khi ông cùng các cầu thủ trẻ lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2014.

Zico Thái Lan cho biết: “Bản hợp đồng này đã nâng tầm cho bóng đá Thái Lan và cho thấy các HLV người Thái Lan không hề thua kém các HLV nước ngoài”.

 



HLV Kiatisuk sẽ gắn bó với bóng đá Thái Lan thêm 4 năm nữa. (Ảnh: Bangkok Post)

Trước khi ký hợp đồng chính thức, Kiatisuk đã đưa lứa U23 Thái Lan vô địch SEA Games vào năm ngoái và vào đến tận bán kết ASIAD năm nay trước khi đăng quang tại AFF Suzuki Cup vào tháng 12.

“Tôi sẽ nỗ lực dẫn dắt mọi đội bóng mà tôi quản lý đi tới thành công đặc biệt ở tầm châu Á và thế giới. Tôi muốn biến giấc mơ World Cup của người Thái trở thành sự thực dưới triều đại của tôi” – HLV Kiatisuk thể hiện quyết tâm.

Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2018 vào tháng 8 năm sau với hy vọng giúp ĐTQG tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi hứa sẽ tặng thưởng 300 triệu baht (hơn 9 triệu USD) nếu như đội bóng của HLV Kiatisuk góp mặt tại vòng chung kết thế giới được tổ chức tại Nga vào năm 2018.

Nhiệm vụ sắp tới của ĐT Thái Lan sẽ là Cúp Nhà Vua Thái Lan được tổ chức vào tháng 2 năm sau. Giải đấu có sự góp mặt của các đội tuyển mạnh như Croatia, Hàn Quốc và Triều Tiên.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

The Masters 2024 giảm sút về lượng khán giả xem truyền hình

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải major đầu tiên trong năm của môn golf vẫn là sự kiện được đánh giá cao nhất trong thế giới golf. Tuy nhiên, tỷ lệ người xem truyền hình của golf tiếp tục giảm.