Lần thứ 2 vượt qua Nhật Bản, Việt Nam giành hạng 5 giải bóng nữ vô địch châu Á 2015

Cập nhật 03:28 ngày 28/05/2015

Lần thứ 2 xuất sắc vượt qua Nhật Bản chỉ trong ít ngày, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có lần đầu tiên trong lịch sử đứng hạng 5 tại Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á.

 


Trong 8 lần tham dự trước đó, thành tích tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam là đứng vị trí thứ sáu vào các năm 2003, 2013. Nhưng ở giải đấu được tổ chức tại Tianjin (Trung Quốc) năm nay, bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên cột mốc mới với phong độ khá ấn tượng.

Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Nhật Bản 3-2 trong một trận đấu rất kịch tính. Nhật Bản tuy chỉ mang đội hình U23 sang dự giải nhưng có lối đánh tấn công rất biến hóa. Điều này đã giúp họ chiếm ưu thế trong nửa đầu của set 1 ở trận tranh hạng 5. Tuy nhiên các cô gái của chúng ta không hề nao núng, kiên trì bám đuổi trước khi tận dụng thời cơ dẫn lại 20/18, trước khi kết thúc set 1 với chiến thắng 25/23.

Chiến thắng ở set 1 giúp tâm lý thi đấu của ĐT nữ Việt Nam trở nên thoải mái hơn trong set thi đấu thứ hai. Những gương mặt trẻ được HLV Thái Thanh Tùng đặt niềm tin tiếp tục duy trì được khả năng bám chắn và tổ chức tấn công cùng với hai đàn chị Đỗ Thị Minh và Ngọc Hoa. Đội tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng giành thắng lợi trong set đấu với tỷ số 25-17.

Dẫn trước 2-0, tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định trong phòng ngự lẫn tấn công ở set 3. Tuy nhiên, tuyển Nhật Bản chơi rất quyết tâm, cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự, cũng như uy lực trong tấn công. Nhờ đó, họ giành chiến thắng 25/21, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy vậy, thất bại ở set 3 không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam trong set 4. Các học trò của HLV Thái Thanh Tùng là những người đã vươn lên dẫn điểm trước và có quãng thời gian ghi điểm liên tục ấn tượng khi Nhật Bản rút ngắn tỷ số giữa hai đội xuống còn 6-7. Với một đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ, Nhật Bản cũng đã bộc lộ ra nhiều điểm yếu trong lối chơi trong set đấu này và nó đã được Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh cùng các đồng đội khai thác rất tốt để đánh bại đối thủ với tỷ số 25-19 để ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1, qua đó giành vị trí thứ năm tại Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á. Đây là bước chuẩn bị tốt để đội hướng đến thành tích cao tại SEA Games 28.

ĐT BÓNG CHUYỀN NỮ VIỆT NAM XUẤT SẮC ĐÁNH BẠI ĐT NHẬT BẢN

 




Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)