Lewis Hamilton nguy cơ mất 30 triệu Bảng vì âm mưu "cướp" ngôi vô địch F1

H.TCập nhật 18:05 ngày 28/11/2016

Nico Rosberg và Lewis Hamilton dù là đồng đội nhưng lại nổi tiếng với mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng

VTV.vn - Đại diện của đội đua Mercedes cáo buộc Lewis Hamilton đã không tuân theo chỉ đạo của đội hòng ngăn cản người đồng đội Nico Rosberg giành ngôi vô địch F1 lần đầu tiên.

Mùa giải đua xe F1 đã khép lại với chức vô địch dành cho tay đua người Đức Nico Rosberg. Tuy nhiên, những vụ lùm xùm quanh sự ganh ghét giữa Rosberg và người đồng đội tại đội đua Mercedes là Lewis Hamilton vẫn chưa có hồi kết.

Trong chặng đua cuối cùng quyết định tới chức vô địch diễn ra tại Abu Dhabi, Hamilton được cho là đã cố tình chạy chậm khi nắm vị trí số 1 đoàn đua để Rosberg gặp áp lực từ những tay đua khác và không thể giữ được vị trí thứ 2. Nếu điều đó trở thành sự thật, ngôi sao F1 người Anh sẽ san lấp cách biệt 12 điểm với Rosberg trên bảng tổng sắp, qua đó giành ngôi vô địch.

Lewis Hamilton nguy cơ mất 30 triệu Bảng vì âm mưu cướp ngôi vô địch F1 - Ảnh 1.

Rosberg đã trở thành nhà tân vô địch làng đua xe F1

Thế nhưng mọi chuyện không xảy ra như vậy và Rosberg đã chính thức soán ngôi số 1 thế giới của Hamilton khi bảo vệ thành công vị trí thứ 2 tại Abu Dhabi. Không chỉcay đắng nhìn kình địch giành ngôi vương, Hamilton giờ đây còn phải đối diện với án phạt nặng của đội đua Mercedes.

Trưởng đội đua Mercedes - Toto Wolff sau đó đã lên tiếng ám chỉ Hamilton đã vi phạm kỷ luật đội.

"Những hành động vô kỷ luật không được phép diễn ra ở bất kỳ đội đua hay ở một công ty nào" – ông Toto Wolff tuyên bố.

Đại diện đội đua Mercedes cũng khẳng định Hamilton hoàn toàn có thể bị phạt nặng vì hành vi chống đối của mình. Cụ thể, Mercedes có bằng chứng chứng minh việc đã hai lần ra chỉ đạo Hamilton tăng tốc nhưng tay đua người Anh đã từ chối thực hiện. Nếu bị xác định vi phạm hợp đồng với Mercedes, Hamilton có thể phải bồi thường số tiền lên tới 30 triệu Bảng.

Trước ý kiến chỉ trích của dư luận, Hamilton khẳng định anh hoàn toàn tuân thủ luật lệ: "Tôi không nghĩ tôi đã làm gì nguy hiểm. tôi đang chiến đấu cho ngôi vô địch. Tôi đang dẫn đầu đoàn đua và có khả năng làm chủ được cuộc đua. Tôi không làm gì ảnh hưởng tới đội đua. Chúng tôi cũng đã giành danh hiệu cho đội đua vì vậy những lời bình luận như vậy là không cần thiết".