Liu Xiang kết thúc sự nghiệp ở tuổi 31

Cập nhật 05:50 ngày 07/04/2015

Không thi đấu từ sau Olympic 2012, Liu Xiang – vô địch nội dung 110m rào ở Olympic 2004 đã quyết định giải nghệ ở tuổi 31.


 



Từ cuối năm qua, Liu không lạc quan lắm về khả năng tham dự giải vô địch điền kinh thế giới 2015, diễn ra vào tháng 8 tại Bắc Kinh. Anh nói lúc đó: “Khả năng để điều này xảy ra đã bị giảm đi rất nhiều. Với cả ê kíp chuyên viên ở chung quanh tôi, chúng tôi đã nỗ lực tối đa. Thêm một lần nữa không được chạy dưới sự chứng kiến của những đồng bào tôi, đó là một điều vô cùng tệ hại. Trước tiên, cần phải vượt qua vòng loại. Nếu không thực hiện được điều này, tôi sẽ kết thúc sự nghiệp”.


 



Và ngày hôm nay, 7.4.2015 đúng như những gì giới truyền thông đã dự báo, Liu Xiang đã chính thức tuyên bố chấm dứt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình ở tuổi 31. Sau nhiều năm cống hiến cho thể thao nước nhà, những gì mà Liu đạt được đáng cho những VĐV Trung Quốc khác phải ganh tỵ. Anh là VĐV đầu tiên của Trung Quốc đoạt HCV Olympic trong môn điền kinh khi lặp lại KLTG của Colin Jackson (12”91) tại Athens 2004, vào năm anh 21 tuổi.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.