Lực lượng các đội trước thềm giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á - Tuần Châu 2017

Hoàng Giang (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:00 ngày 03/05/2017

VTV.vn - Sau TP.Cần Thơ, đến lượt Tuần Châu (Quảng Ninh) đăng cai giải bóng chuyền bãi biển nữ thuộc tour châu Á 2017. Hãy cùng điểm qua một số thông tin về lực lượng của các đội.

Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á - Tuần Châu 2017 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7 tháng 5. Nếu như ở giải đấu tổ chức ở Cần Thơ, số lượng các đội tham gia là 20 đội thì tại Tuần Châu, sẽ có sự góp mặt của 22 đội đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở giải đấu này, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi màn trình diễn của bộ đôi VĐV đến từ Kazakhstan là Mashkova và Samalikova. Đôi VĐV này dù chỉ xếp hạt giống số 7 tại giải ở Cần Thơ nhưng đã gây bất ngờ khi giành chức vô địch.

Đội Trung Quốc cũng cử 2 đôi vừa thi đấu ở TP.Cần Thơ ra Tuần Châu tranh tài đó là đôi Wang Fan – Yue Yuan và đôi Wang Xin Xin – Xue Chen. 2 đôi VĐV này lần lượt xếp hạt giống số 1 và số 3 thế nhưng họ đều không vào được bán kết.

Còn đội Australia, họ cũng đến Tuần Châu với 2 đôi vừa thi đấu ở Cần Thơ. Giải đấu khởi tranh vào ngày mai được chờ đợi sẽ là nơi để đôi Phoebe Bell – Nicole Laird lấy lại sự tự tin, sau khi không vượt qua vòng bảng dù là hạt giống số 2.

Giải đấu ở Cần Thơ cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các VĐV Thái Lan. Ở 2 giải đấu tổ chức trên sân nhà hồi tháng 4, cả 2 đôi Thái Lan đều không đạt được thành tích nào đáng kể. Thế nhưng các VĐV này đã trở lại ấn tượng khi giành vị trí thứ 2 và thứ 3 tại TP. Cần Thơ.

Với sự góp mặt của các đôi VĐV hàng đâu châu Á, giải đấu khai mạc tại Tuần Châu vào ngày mai 4/5 được dự đoán sẽ rất hấp dẫn. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu của giải trên kênh VTV6 và VTV6 HD.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.