Lực sĩ Lê Văn Công giành HCV, phá kỷ lục cử tạ thế giới Người khuyết tật

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:22 ngày 05/12/2017

VTV.vn - Nhà vô địch Paralympic Brazil 2016 Lê Văn Công đã giành HCV, đồng thời phá kỷ lục thế giới tại giải bơi và cử tạ Người khuyết tật vô địch thế giới đang diễn ra tại Mexico.

Có 18 đô cử tham gia tranh tài tại hạng cân dưới 49 kg, trong đó, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa nhà vô địch thế giới 2014 Yakubu Adesokan (Nigeria) và nhà vô địch Olympic Lê Văn Công.

Ở giải vô địch thế giới 2014, Adesokan Yakubu đoạt HCV với mức 181 kg, hơn Lê Văn Công hạng nhì đúng 1kg. Thế nhưng 2 đô cử này không có cơ hội tái đấu ở Olympic Brazil bởi Yakubu Adesokan gặp trục trặc thủ tục, không tham dự. Đó là giải đấu mà Lê Văn Công tỏa sáng với tấm HCV lịch sử cho bản thân cũng như thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Thành tích 183 kg của Lê Văn Công khi đó cũng là kỷ lục Paralympic lẫn thế giới.

Lê Văn Công – cánh chim không mỏi của thể thao NKT Việt Nam Lê Văn Công – cánh chim không mỏi của thể thao NKT Việt Nam

VTV.vn - Tại Para Games 9-2017 Kuala Lumpur 2017, Lê Văn Công và Nguyễn Bình An là 2 VĐV đã đoạt 2 HCV và phá kỷ lục châu Á môn cử tạ.

Ở Mexico lần này, Yakubu Adesokan đã thi đấu không thành công khi chỉ chinh phục thành công mức 175 kg, sau đó thất bại cả 2 lần ở mức 180 kg. Trong khi đó Lê Văn Công thực hiện thành công mức 178 kg lần đầu, 181 kg lần thứ hai và cầm chắc trong tay tấm HCV bởi đối thủ cạnh tranh khác Omar Qarada (Jordan) chỉ thành công ở mức 178 kg.

Ở lần cử thứ ba, Lê Văn Công quyết định nâng mức tạ lên 183,5 kg nhằm phá kỷ lục thế giới của chính mình nhưng anh thực hiện không thành công. Thế nhưng ở lần cử cuối cùng, đô cử quê Hà Tĩnh đã thành công mức 183,5 kg để đoạt HCV, phá kỷ lục thế giới.

Qarada (Jordan) HCB với thành tích 178 kg trong khi nhà vô địch thế giới 2014 Yakubu Adesokan (Nigeria) chỉ đoạt HCĐ với thành tích 175 kg.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.