Mùa giải đầy sóng gió với đội đua F1 Alpine

Huy Du, Anh QuânCập nhật 08:31 ngày 05/10/2022

VTV.vn - Mùa giải F1 năm 2022, bên cạnh cuộc đua đến ngôi vô địch, thì cuộc cạnh tranh vị trí thứ 4 trên BXH đội đua giữa McLaren và Alpine cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý.


Mùa giải 2022 có thể coi là mùa giải khó khăn nhất cho Alpine. Đội đua nước Pháp hiện đang đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH với 125 điểm. Tuy nhiên, việc quá chú tâm đến hiệu suất của chiếc A522 đang khiến cho họ phải trả giá với những sự cố liên quan đến độ bền của xe.

Mùa giải đầy sóng gió với đội đua F1 Alpine - Ảnh 1.

Mới đây nhất tại GP Singapore, cả 2 tay đua của đội là Fernando Alonso và Esteban Ocon đều không thể hoàn thành cuộc đua do bị lỗi ở động cơ. Đích thân tay đua người Tây Ban Nha đã cho rằng những vấn đề trên xe đã khiến anh mất tới 60 điểm trong mùa giải này.

Mùa giải đầy sóng gió với đội đua F1 Alpine - Ảnh 2.

Không chỉ ở trên đường đua, Alpine còn đang gặp rắc rối về vấn đề nhân sự. Fernando Alonso đã tuyên bố sẽ chuyển sang Aston Martin ở mùa giải tới, và đội đã công bố Oscar Piastri làm cái tên thay thế. Tuy nhiên, chính tay đua người Australia đã từ chối cơ hội này để gia nhập McLaren. Điều này khiến cho Alpine vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cái tên sẽ cùng đồng hành với Esteban Ocon trong mùa giải 2023. Lúc này, ứng viên sáng giá nhất có thể sẽ ngồi vào chiếc ghế trống này đang là Pierre Gasly, người hiện tại đang khoác áo Alpha Tauri.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.