Nguyễn Thị Ánh Viên thống trị ở giải bơi vô địch quốc gia

Cập nhật 08:05 ngày 16/10/2015

Sân chơi giải vô địch quốc gia đang quá nhỏ bé so với tài năng của Nguyễn Thị Ánh Viên. Kình ngư này đã giành được ngay 3 HCV trong 3 nội dung ở ngày thi đấu đầu của giải vô địch bơi quốc gia, diễn ra vào tối 15-10 ở Đà Nẵng.

 


Ánh Viên vẫn không có đối thủ tại đấu trường trong nước

Tại nội dung 200m nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên không quá vất vả để vượt qua các đối thủ và về nhất với thành tích 2 phút 17 giây 15. Thành tích này kém xa kỷ lục quốc gia do chính cô lập nên vào tháng 9-2014 nhưng không thể đòi hỏi hơn ở Ánh Viên, nhất là khi cô vừa dốc sức thi đấu ở ĐH thể thao quân sự thế giới. Dù vậy, thành tích của cô cũng hơn người về nhì là Lê Thị Loan (Quân Đội) tới hơn 6 giây (2 phút 23 giây 36).

Chỉ ít phút sau, Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào đường bơi 200m hỗn hợp. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô là Nguyễn Diệp Phương Trâm (Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh). Tuy vậy, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng chứng tỏ sự vượt trội khi về nhất với với 2 phút 17 giây (kỷ lục quốc gia do Ánh Viên thiết lập là 2 phút 12 giây 33). Trong khi đó, Nguyễn Diệp Phương Trâm về nhì với 2 phút 21 giây 74.

Còn tại nội dung 4x100m tự do nữ, nội dung thi đấu cuối trong ngày của nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên gặp nhiều khó khăn hơn cả. Cô được xếp bơi ở lượt cuối nhằm bù đắp thiếu hụt cho các đồng đội trước đội TP Hồ Chí Minh được đánh giá là đồng đều hơn. Quả thực, đến trước 50m cuối, đội Quân Đội chỉ xếp nhì, kém đội TP Hồ Chí Minh hơn 2 giây. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Ánh Viên đã giúp đội Quân đội vượt lên và giành HCV với thành tích 4 phút 02 giây 68, còn TP Hồ Chí Minh xếp nhì với 4 phút 03 giây 06.

Một kình ngư khác cũng thi đấu ổn định như Ánh Viên là Trần Duy Khôi. Kình ngư này cũng góp 3 HCV cho đoàn TP Hồ Chí Minh ở nội dung 200m ngửa, 400m hỗn hợp, 4x100m tự do.

Trong khi đó, kình ngư Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) cũng ghi dấu ấn với tấm HCV ở nội dung 100m tự do, với thành tích 50 giây 59. Thành tích này kém nửa giây so với kỷ lục quốc gia do chính anh thiết lập vào năm 2014 là 50 giây 06.

Trên bảng xếp hạng, đoàn TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu sau ngày thi đấu thứ nhất với 3 HCV, 3 HCB. Xếp nhì là đoàn Quân đội với 3 HCV, 2 HCB. Tất nhiên, số HCV của đoàn Quân Đội sẽ tăng lên trong những ngày tới với sự vượt trội của Ánh Viên.

Giải còn tiếp diễn đến ngày 19-10.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.