Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tại giải điền kinh trẻ 2015

Cập nhật 01:38 ngày 19/08/2015

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2015, VĐV Nguyễn Thị Oanh của Hà Nội đã phá vỡ kỷ lục quốc gia nội dung 100m nữ.





Trong ngày thi đấu đầu tiên giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2015 (18/8), đã diễn ra 7 nội dung chung kết gồm đẩy tạ nam, 3000m nữ, 5000m nam, nhảy xa nữ, đẩy tạ nữ, 100m nam - nữ. Hai gương mặt được chờ đợi nhất ở ngày thi đấu này là Nguyễn Thị Oanh của Hà Nội và Lê Trọng Hinh của Thanh Hóa.

Không phụ sự kỳ vọng của các fan hâm mộ, Nguyễn Thị Oanh đã phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 100m nữ với thành tích 11 giây 71, kỷ lục cũ là 11 giây 73 được thiết lập bởi Lưu Kim Phượng (TPHCM). Trong khi đó dù vừa bình phục chấn thương nhưng Lê Trọng Hinh cũng mang về cho đoàn Thanh Hóa tấm HCV ở nội dung 100m nam vơi thành tích 10 giây 50.

Kết quả ở ngày thi đấu thứ nhất, nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nữ, VĐV Trương Thị Thúy Kiều của Hà Tĩnh giành HCV với thành tích 10 phút 47 giây 87, về đích vị trí thứ 2 là Hoàng Thị Trang với thành tích 11 phút 26 giây 10. Giành HCĐ là Vũ Thị Mỹ Ngân của Khánh Hòa với thành tích 12 phút 17 giây 27.

 



Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia và giành HCV nội dung 100m nữ

Ở nội dung 5.000m nam, VĐV Lê Trung Đức của Thanh Hóa giành HCV với thành tích 16 phút 18 giây 56, giành HCB là VĐV Trịnh Quốc Lượng của Quân đội với thời gian 16 phút 23 giây 13. VĐV Nguyễn Quốc Dũng của Khánh Hòa giành tấm HCĐ với thành tích 16 phút 23 giây 52.

Ở môn nhảy xa nữ, VĐV Nguyễn Thị Trúc Mai mang về cho đoàn Vĩnh Long tấm HCV với thành tích 6,11m. Giành HCB môn này thuộc về VĐV Nguyễn Thị Thúy Vi của Đồng Nai với thành tích 5,61m. Tấm HCĐ thuộc về Vũ Thị Thu Hương của Đắc Lắc với thành tích 5,53m.

Ở chung kết môn đẩy tạ nữ, VĐV Nguyễn Thị Hồng Thương của Vĩnh Long giành HCV với thành tích 11,69m, giành HCB là VĐV Nguyễn Thị Lê Quyên cũng của Vĩnh Long với kết quả 11,21m. Tấm HCĐ thuộc về VĐV Thạch Thị Mỹ Ngọc của Sóc Trăng với thành tích 11,00m.

Sau khi phá kỷ lục nội dung 100m nữ ở vòng bán kết, Nguyễn Thị Oanh cũng mang về cho đoàn Hà Nội tấm HCV ở nội dung này với thành tích 11 giây 654, tấm HCB thuộc về Lưu Kim Phụng của TPHCM với thành tích 11 giây 763. HCĐ thuộc về VĐV Lê Tú Chinh cũng của TPHCM.

Ở chung kết 100m nam, Lê Trọng Hinh của Thanh Hóa giành HCV với thành tích 10 giây 50, tấm HCB thuộc về VĐV Trần Anh Cường của Khánh Hòa với kết quả 10 giây 83. Giành HCĐ nội dung này là VĐV Hoàng Mạnh Cường của Bộ Công An với kết quả 10 giây 94.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2015, đoàn Vĩnh Long đang đứng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp HC với 2 HCV - 1 HCB - 1 HCĐ. Đoàn Thanh Hóa với 2 HCV đang đứng vị trí thứ 2. Đứng thứ 3 là chủ nhà Hà Nội với 1 HCV - 1 HCB. TPHCM đứng thứ 4 với 1 HCV - 1 HCĐ.

Hôm nay (19/8) các VĐV tham dự giải bước vào ngày thi thứ hai.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trần Quang - Nguồn: TTVN
(Thethao.vtv.vn)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.