Nhà vô địch cờ vua trẻ châu Á Nguyễn Anh Khôi ước mơ trở thành bác sĩ

Ban Thể thao VTVCập nhật 07:02 ngày 14/08/2015

VTV.vn - Kỳ thủ nhí Nguyễn Anh Khôi là cái tên đang tạo nên ấn tượng mạnh trong giới cờ vua thời gian qua với 2 chiếc HCV và 1 HCB tại giải cờ vua trẻ châu Á ở Hàn Quốc.

Với một cậu bé ở độ tuổi 13, việc sở hữu hàng dài tấm huy chương quả thực là một câu chuyện thần tiên. Còn với Nguyễn Anh Khôi, thì đó là thành quả của những nỗ lực mà em đã dày công vun đắp từ khi đến với cờ vua năm 7 tuổi. Có một điều đặc biệt là Khôi chưa khi nào nuôi tham vọng trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, và cũng chỉ tập luyện vào những lúc rảnh rỗi. Qua 6 năm, những cuộc dạo chơi như thế đã liên tiếp mang về cho Khôi hơn 100 chiếc huy chương danh giá và mới đây nhất là 2 chiếc HCV và 1 HCB tại giải cờ vua trẻ châu Á ở Hàn Quốc.

Điểm tựa cho thành công của Khôi không đâu khác ngoài sự quan tâm chăm sóc từ chính gia đình. Bố mẹ của Khôi chính là những người đầu tiên đưa em đến với cờ vua, từ một lý do khá thú vị: "Ngay từ khi còn nhỏ thì Khôi đã bộc lộ tư duy logic rất tốt, thì gia đình chọn cho Khôi chơi cờ để thử sức ở một môn thể thao logic cao, thì cứ mỗi giải đấu cho em đi thi đấu và em lại đạt được thành tích ngày một cao hơn".

Trở về từ giải vô địch trẻ châu Á, Anh Khôi lại tiếp tục âm thầm nghiên cứu các thế cờ để hoàn thiện thêm kĩ năng, trước khi được cùng các kỳ thủ đàn anh như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn bước ra các sân chơi lớn. Và điều thú vị hơn cả là dù đã chạm tới những thành công nhất định ở môn cờ vua, Khôi vẫn tự tách mình khỏi những tham vọng lớn lao để nuôi giấc mơ trở thành một người bác sĩ bình dị trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

 

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.