Nhân dịp sinh nhật, Ribery trải lòng về mâu thuẫn với Louis Van Gaal

Cập nhật 02:44 ngày 08/04/2015

Tiền vệ chạy cánh người Pháp không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ chân thật về mối quan hệ đổ vỡ giữa anh và HLV Louis Van Gaal, nhân dịp sinh nhật tuổi thứ 32.


Frank Ribery từng là nhân tố trọng yếu và đóng vai trò hết sức quan trọng trong đội hình của Bayern-Van Gaal mùa giải 2009/10. Đó là năm mà “Tulip thép” người Hà Lan đã cùng các học trò xuất sắc lên ngôi tại Bundesliga, DFB Pokal và chỉ chấp nhận thua Inter của Jose Mourinho trong trận chung kết UEFA Champions League.

Dù được Van Gaal hết sức tin tưởng trọng dụng nhưng Frank Ribery lại bất ngờ cho biết mối quan hệ cơm không lành, canh chẳng ngọt với chiến lược gia năm nay 63 tuổi, xét trên khía cạnh con người.

 

Ribery và Louis van Gaal đã có mâu thuẫn nặng nề

“Chúng tôi gặp vấn đề ở khía cạnh con người. Khi ông ấy bắt đầu, chẳng ai biết điều gì sẽ tiếp tục diễn ra nữa”, cầu thủ người Pháp nói trên Goal. “Quan điểm của ông ấy là không quan trọng cái tên, bạn không cần những ngôi sao trong đội hình, mọi cầu thủ đều phải liên tục chứng tỏ bản thân”.

“Những lần trao đổi đầu tiên với ông ấy hoàn toàn thất bại”, số 7 của Munich tiếp tục. “Là một cầu thủ chuyên nghiệp, bạn dễ dàng đánh mất niềm tin. Ông ấy làm những điều tuyệt vời trên sân cỏ nhưng thú thực ông ấy là một gã tệ. Mối quan hệ của chúng tôi đã hoàn toàn đổ vỡ”.

Ribery cho biết mâu thuẫn nặng nề với Louis Van Gaal chút nữa đã đẩy anh đến quyết định rời bỏ Bayern Munich: “Với tôi đó thực sự là một gánh nặng. Rất nhiều CLB đã muốn kí hợp đồng với tôi: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Chelsea, Manchester City. Khi đó bạn bắt đầu suy nghĩ. Thậm chí tôi đã quyết định về điểm đến tương lai. Suy nghĩ của con người mà”.

Ribery hiện đang điều trị chấn thương mắt cá gặp phải trong chiến thắng 7-0 trước Shakhtar Donetsk tại lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.