Nhìn lại 1 năm thể thao tốc độ

Cập nhật 04:53 ngày 22/12/2014

2014 là một năm với rất nhiều câu chuyện đáng nói đối với các tín đồ của bộ môn thể thao tốc độ. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn của mùa giải F1 và MotoGP 2014, 2 trong số những môn thể thao tốc độ được yêu thích nhất.


 
Mùa giải F1 2014 chứng kiến nhiều sự biến động sau những đổi mới về luật thi đấu và động cơ. Thêm vào đó, việc Sebastian Vettel-tay đua vô địch F1 4 lần liên tiếp từ mùa giải 2010 đến 2013 không còn giữ được phong độ đỉnh cao, đã khiến cho mùa giải năm nay trở thành dấu ấn cho sự trở lại ngoạn mục của Lewis Hamilton cùng đội đua Mercedes-benz.


 


 
Việc dự đoán trước được xu hướng của giải đấu cùng những thay đổi về công nghệ đã giúp cho đội đua Mercedes chiếm lĩnh hoàn toàn vị trí dẫn đầu trong suốt cả mùa giải. 16 trên 19 lần chiến thắng đã gọi tên 2 tay đua của họ. Trong đó có 5 lần Nico Rosberg được vinh danh và 11 lần Lewis Hamilton bước lên bục cao nhất. Đây là một kết quả vô cùng ấn tượng.
 
Ợ một thể thức tranh tài khác dành cho những tín đồ của những cỗ máy 2 bánh tại giải đua MotoGP, thành công lại gọi tên gương mặt trẻ Marc Marquez- tay đua được mệnh danh là “người xô đổ những kỉ lục”.


 



 
Sức trẻ cùng phong độ thi đấu vô cùng ấn tượng của tay đua sinh năm 1993 đã giúp anh lập kỉ lục về số lần nhất chặng nhiều nhất, 13 trên 18 chặng, theo đó cũng là kỉ lục về số tuổi và kỉ lục về số điểm tổng kết. 362 là số điểm mà Marquez giành được trong cả mùa giải, cách tay đua từng 6 lần vô địch MotoGP là Valentino Rossi tới tận 67 điểm. Qua đó, tay đua người Tây Ban Nha đã được tờ Motosport bầu chọn là 1 trong 20 VĐV ấn tượng nhất năm 2014.

Nguyễn Anh
(Thethao.vtv.vn)

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.