Niềm đam mê bóng chuyền của người dân Thái Bình

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:25 ngày 27/03/2017

VTV.vn - Thái Bình là một trong những địa phương có nhiều người hâm mộ bóng chuyền bậc nhất ở nước ta. Cùng đến với ghi nhận của Thể thao VTV tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2017.

Đây không phải lần đầu tiên một giải bóng chuyền chuyên nghiệp đến với người dân Thái Bình. Nhưng lần nào cũng thế, cứ mỗi khi nhà thi đấu lên đèn, các tuyển thủ bước vào sân, là hàng trăm gương mặt từ các khán đài lại dõi theo với tất cả sự rạng rỡ, mê say. Bác Hà Văn Khoái năm nay đã 72 tuổi và gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, nhưng ngày ngày vẫn nhờ các con vượt đường xa đưa đến nhà thi đấu Thái Bình xem bóng chuyền. Chỉ bởi, đây là một dịp vui không thể bỏ lỡ.

"Tôi bây giờ như thế này nhưng rất thích thể thao thể dục, xem những cái kỹ thuật của các VĐV. Thế cho nên phải báo trước các cháu có là các cháu rủ đi là đi" - Bác Khoái chia sẻ.

Không chỉ riêng bác Khoái, mà rất nhiều người hâm mộ khác cũng không quản ngại đường xa, đến với nhà thi đấu Thái Bình để thỏa mãn niềm mong mỏi duy nhất là được trực tiếp chứng kiến những màn so tài đình cao trên sân bóng chuyền.

"Bóng chuyền này tôi xem nhiều năm ở đây rồi, từ ngày có cái nhà thi đấu ở đây là tôi đã đi xem rồi, vì tôi thích bóng chuyền thôi, tôi cảm thấy khoái lắm, xem sướng lắm" - Bác Nguyễn Văn Lộc, một người hâm mộ cho biết.

Đối với người dân Thái Bình yêu thể thao, những giải bóng chuyền hấp dẫn như này chính là dịp để thưởng thức, để say mê, và để xua tan biết bao mệt nhọc của công việc hàng ngày. Và những pha bóng hay, những tình huống đẹp như thế này, cũng giống như một món quà tinh thần ý nghĩa cho những ánh mắt đang say sưa trên các khán đài.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.