Niềm đam mê thể thao của những người khuyết tật

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:50 ngày 06/04/2018

VTV.vn - Với những người khuyết tật, thể thao có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần dẫu rằng để chơi thể thao là điều không hề dễ dàng đối với họ.

Khi mà thị giác không đủ để nhìn rõ trái bóng, anh Đỗ Ngọc Thắng đã dùng thính giác của mình để theo đuổi niềm đam mê thể thao. Một cách bền bỉ và nỗ lực, trong suốt 10 năm qua anh đã chơi thể thao như vậy.

Để đá được trúng trái bóng nhựa chỉ bằng khả năng lắng nghe và phán đoán thật không hề dễ dàng. Thế nhưng mỗi khi bóng đến, anh Thắng vẫn dễ dàng điều khiển thuần thục trái bóng để giành chiến thắng trong những trận đấu giải trí hàng ngày.

Một trái bóng nhựa đã giúp anh Thắng và những người bạn khuyết tật của mình tìm thấy niềm vui theo một cách giản dị và thật đáng ngưỡng mộ.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.