Phụ nữ vùng cao và các hoạt động thể thao cộng đồng

Ấn tượng thể thao 7 ngàyCập nhật 17:23 ngày 17/05/2015

VTV.vn - Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 9 đã diễn ra thành công với sự góp mặt của gần 300 nữ VĐV đến từ vùng sâu vùng xa.

Tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 9, có sự tham gia của 255 nữ VĐV, chiếm gần 1/3 số lượng vận động viên. Đây là một con số khá ấn tượng bởi ở vùng cao, không nhiều phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội. Đặc biệt, đội tuyển bóng chuyền Gia Lai có tới 4 nữ VĐV đều là chị em trong một gia đình.

Việc vận động được gần 300 chị em phụ nữ tham gia vào hội thi thể thao các dân tộc thiểu số là kì tích của chính quyền địa phương khu vực này. Tuy nhiên, các nữ VĐV đều đến từ những thôn bản cách không quá xa thành phố, điều kiện giao thông đi lại thuận lợi.

Mục đích của những hoạt động thể thao này là thu hút nhiều chị em phụ nữ ở vùng sâu vùng xa tham gia vào các hoạt động cộng đồng, gạt bỏ được những e ngại ban đầu để sau những ngày làm việc vất vả, họ sẽ có thêm những niềm vui.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.