Quách Công Lịch và Nguyễn Thị Huyền giành “vàng” ở giải châu Á

Cập nhật 06:34 ngày 30/06/2015

VĐV Quách Công Lịch và VĐV Nguyễn Thị Huyền đều giành thêm HCV ở chặng 3 giải Grand Prix châu Á.

 


Ở chặng 3 giải điền kinh Grand Prix châu Á, VĐV Quách Công Lịch đã giành HCV nội dung 400m nam với thành tích 45’’99. Với thành tích này, Quách Công Lịch đã phá kỷ lục cá nhân 46’’09 vừa lập tại SEA Games 28. Thành tích 45’’99 của anh còn vượt cả thành tích 46’’00 của VĐV Thái Lan – người đã thắng anh và giành HCV ở SEA Games 28.

Bên cạnh đó, cô gái “vàng” của điền kinh Việt Nam - Nguyễn Thị Huyền tiếp tục giành HCV thứ 2 ở giải Grand Prix châu Á nội dung 400m nữ với thành tích 52’’40. Nguyễn Thị Huyền đã cho thấy phong độ ổn định sau SEA Games 28 khi giành HCV ở cả chặng 2 và chặng 3.

Ngoài ra, điền kinh VN còn giành được chiếc HCB nội dung 100m nam do công VĐV Lê Trọng Hinh. Thành tích của Lê Trọng Hinh là 10,73 giây, kém VĐV đoạt HCV người Iran Hassan Taftian chỉ 0,25 giây. Và Đỗ Thị Thảo giành HCĐ nội dung 800m nữ với thời gian 2 phút 6,96 giây.

Đáng tiếc, Trần Huệ Hoa chỉ xếp hạng 4 nội dung nhảy ba bước nữ với thành tích 13m68.

Trong khi đó, Dương Văn Thái đứng chót (6 VĐV tham dự) nội dung 800m nam với thành tích 1 phút 52,80 giây. Đỗ Thị Quyên hạng 8 nội dung 100m nữ với thời gian 12,24 giây.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.