Sắc màu Văn hóa: Italia - đội tuyển của những bộ vest lịch lãm tại Euro 2012

Cập nhật 09:12 ngày 17/05/2016

Trong các giải đấu lớn của bóng đá thế giới, có lẽ không có đội tuyển nào có được sự lịch lãm như ĐT Italia. Mỗi khi các cầu thủ Italia khoác trên mình bộ vest, không ít ý kiến trầm trồ rằng họ trông thật giống với những người mẫu thực thụ.

HẬU TRƯỜNG

 

ĐT Italia lịch lãm trong trang phục vest của Dolce&Gabbana
Những chàng trai của đội tuyển Italia luôn được biết đến như những cầu thủ điển trai nhất của bóng đá thế giới. Mạnh mẽ và đầy cảm hứng trên sân cỏ, nhưng các chàng cầu thủ Italia cũng không kém phần lịch lãm và sành điệu ngoài đời thường.Tại EURO 2012, ĐT áo thiên thanh đã lựa chọn thương hiệu nổi tiếng Dolce&Gabbana để thiết kế cho các trang phục chính thức ngoài sân cỏ cho các tuyển thủ của mình. Những bộ vest lịch lãm, kết hợp cùng nét điển trai của các chàng trai địa trung hải và dáng vóc khỏe khoắn của những vận động viên chuyên nghiệp khiến các cầu thủ Italia nhìn không khác các tài tử điện ảnh là mấy.

 

Trang phục thi đấu của ĐT Italia tại EURO 2012 do Puma sản xuất

Bên cạnh bộ vest lịch lãm, trang phục thi đấu của ĐT Italia được một hãng sản xuất trang phục thể thao nổi tiếng khác là Puma sản xuất. Lấy cảm hứng bắt nguồn từ một trong các đội mạnh nhất thế giới, với 4 chức vô địch WORLD CUP qua các năm, Puma đã cho ra đời bộ trang phục mang dáng dấp cổ điển, dựa trên màu xanh truyền thống, chiếc áo có nhiều vệt trắng nhỏ đan xen, tạo cảm giác mới lạ, độc đáo. Kiểu dáng ôm sát cơ thể, chất liệu vải có tính năng công nghệ thoát ẩm, mang đến sự thoải mái cho các tuyển thủ, đóng góp vào thành công của ĐT Italia khi là nhà á quân của EURO 2012.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO


Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

The Masters 2024 giảm sút về lượng khán giả xem truyền hình

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải major đầu tiên trong năm của môn golf vẫn là sự kiện được đánh giá cao nhất trong thế giới golf. Tuy nhiên, tỷ lệ người xem truyền hình của golf tiếp tục giảm.