Saigon Heat thất bại trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại

Cập nhật 08:22 ngày 21/02/2016

Trên sân nhà, Saigon Heat đã thất bại trước Singapore Slingers với tỷ số 73-100 trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại ABL 2015-16.


Trong trận đấu cuối cùng tại vòng đấu loại ABL 2015-2016, HLV Anthony Garbelotto cho biết ông sẽ cất các cầu thủ ngoại để tạo điều kiện cho các nội binh thi đấu. Nổi bật nhất trong đó là Thành Nhân – ngôi sao của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 28, khi anh xuất sắc ghi được 12 điểm và hỗ trợ rất tốt cho trung phong Paul Williams ở hàng trong. Tổng cộng có 5 cầu thủ Việt Nam ghi điểm, và trên tất cả đó là tinh thần thi đấu hết mình trong trận đấu tập dượt cuối cùng để chuẩn bị cho vòng bán kết ABL 2015-2016.

 

Saigon Heat để thua Singapore Slingers trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại

HLV Anthony Garbelotto gây bất ngờ khi chỉ đăng ký thi đấu 9 cầu thủ, trong đó không có ngôi sao lớn nhất Lenny Daniel, và “ra mắt” đội bóng với bộ đồng phục màu đen. Thành Nhân có trận đấu đầu tiên trong mùa giải ra sân trong vị trí xuất phát ở trận này, và anh xuất sắc có cho mình 4 điểm sau 10 phút đầu tiên, giúp Saigon Heat bám sát đội chủ nhà 21-23. Trong bối cảnh thiếu đi Lenny Daniel, Moses Morgan trong phần lớn thời gian trận đấu, trách nhiệm ghi điểm đặt lên vai đội trưởng Việt Arnold, và anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó khi anh ghi 20 điểm sau 2 hiệp đấu đầu tiên với hiệu suất dứt điểm từ xa vô cùng ấn tượng (3/4 cú ném 3 điểm). Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để Saigon Heat thu hẹp cách biệt và chịu dẫn 39 – 48 sau khi trận đấu đi qua nửa thời gian. Việt Arnold sau đó kết thúc trận đấu với 26 điểm bằng 1 cú ném trong những giây cuối cùng của hiệp 3 với tỷ số 61-75 nghiêng về Singapore Slingers.Trong nửa sau trận đấu, do cả hai đội đều giữ cho mình những toan tính cho vòng đấu bán kết, cả hai đội đều luân phiên thử nghiệm các miếng đánh sử dụng nội binh. Thành Nhân tỏa sáng với 12 điểm sau 4 pha dứt điểm, hiệu suất thành công lên tới 80%. Có 5/6 cầu thủ Việt Nam ghi tổng cộng 24 điểm, chiếm 1/3 tổng số điểm Saigon Heat ghi được trong trận đấu này.Với tỷ số chung cuộc 73-100, Saigon Heat kết thúc vòng loại ABL 2015-2016 với thành tích 9 trận thắng, tái lập thành tích của mùa giải ABL 2014, giữ vị trí hạt giống số 4 và chính thức lọt vào vòng đấu bán kết năm thứ 2 liên tiếp. Đối thủ của Saigon Heat sẽ là đội hạt giống số 1 – Westports Malaysia Dragons. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Saigon Heat chạm trán đại diện từ Malaysia tại vòng bán kết của ABL, hứa hẹn lượt đấu vô cùng hấp dẫn sẽ diễn ta từ ngày 27/2.Ghi điểm: Paul Williams (số 30) – 20, Việt Arnold (số 33) – 26, Nguyễn Tuấn Tú (số 1) – 5, Triệu Hán Minh (số 9) – 2, Moses Morgan (số 8) – 3, Tô Quang Trung (số 5) – 3, Nguyễn Thành Nhân (số 6) – 12, Trần Tiến Thịnh (số 10) – 2
(Theo Saigon Heat)


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.