Tiến Minh dừng bước tại vòng 3 Giải cầu lông vô địch thế giới

Cập nhật 00:30 ngày 13/08/2015

Ngày 13/8, Nguyễn Tiến Minh (hạng 34 thế giới) thất bại với tỉ số 2-0 (21-15, 21-16) trước Kento Momota (hạng 4 thế giới) ở vòng ba giải cầu lông Vô địch thế giới ở Jakarta, Indonesia.





Tiến Minh từng thắng Momota ở cả ba lần gặp nhau trong quá khứ tại các giải đấu lớn. Chính vì thế mà tay vợt 32 tuổi cực kỳ tự tin trong lần tiếp Momota trên đất Indonesia.

Tuy nhiên sau hai năm kể từ trận thua gần nhất trước Tiến Minh, Momota đã lột xác hoàn toàn về lối chơi. Tay vợt người Nhật Bản với những sự tiến bộ đáng nể, điển hình là việc giành được hai danh hiệu Super Series từ đầu năm là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức VĐTG lần này.

 



Tiến Minh dừng bước ở vòng 3 giải thế giới, sau thất bại trước tay vợt hạng 4 thế giới Momota

Set đầu tiên, Tiến Minh chỉ đủ sức đeo bám Kento Momota đến tỉ số 6-6 thì hụt hơi. Tay vợt người Nhật Bản liên tục có những chuỗi ghi nhiều điểm để giành phần thắng cách biệt 21-15. Kịch bản ở ván thứ hai cũng khá giống ván đầu tiên khi Kento Momota tiếp tục giành phần thắng 21-16, ấn định chiến thắng 2-0 trước Tiến Minh ở vòng 3 chỉ sau 41 phút tranh tài.

Đây là thất bại đầu tiên của Tiến Minh trước Kento Momota sau tổng cộng 4 lần đụng độ.

Như vậy, cả hai đại diện của Việt Nam ở vòng đấu chính là Tiến Minh (đơn nam) và Vũ Thị Trang (đơn nữ) đều đã bị loại ở Giải cầu lông vô địch thế giới 2015. Sau giải đấu này, hai tay vợt hàng đầu Việt Nam sẽ trở về TPHCM chuẩn bị tham dự Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2015 thuộc hệ thống Grand Prix của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) sẽ khởi tranh ngày 24/8.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.