Tin chiều 14/01: Cristiano Ronaldo – "Messi và tôi là những dị nhân chơi bóng"

Cập nhật 03:04 ngày 14/01/2015

Chủ nhân QBV FIFA Ballon d’Or, Cris Ronaldo mô tả anh và người đồng nghiệp bên phía đối diện như những kẻ dị thường trong bóng đá nhờ việc giữ vững phong độ thi đấu trong một thời gian quá dài.


Ronaldo và Messi quá khác biệt

 


Sau khi giành danh hiệu Ballon d’Or lần thứ ba trong sự nghiệp, cầu thủ quốc tế người Bồ Đào Nha đã tham gia rất nhiều những cuộc phỏng vấn, trò chuyện khác nhau, và trong bài phát biểu với trang thông tin chính thức của FIFA, CR7 tự tin cho biết: “Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ mình có thể trụ lâu đến vậy ở đẳng cấp thế giới”, Ronaldo nói với FIFA.com. “Nó diễn ra quá nhanh, theo tôi, điều khó khăn nhất luôn là việc làm sao để duy trì đẳng cấp ấy”.

“Tôi tự hào vì đã 8 năm liên tiếp xuất hiện trong ĐHTB của FIFA và cũng luôn cố gắng đua tranh cho vị trí của ba người xuất sắc nhất, đó là điều mà không nhiều người có thể làm được. Chỉ Messi và tôi có thể làm được điều đấy, không còn ai khác nữa”, CR7 đề cập đến đối thủ bên phía Barcelona.

Joachim Loew – Quên Ballon d’Or đi, Lahm là người xuất sắc nhất cả thập kỉ

 


Chiến lược gia đương nhiệm của tuyển Đức dành những lời có cánh cho cậu học trò mới giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế khi cho rằng FIFA nên trao cho anh giải thưởng cầu thủ thi đấu hay nhất trong cả thập kỉ.

“Bên cạnh giải thưởng Ballon d’Or, FIFA nên trao thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất thập kỉ và nếu như thế, họ phải xem xét Philipp Lahm”, chiến lược gia 54 tuổi cho biết. “Cậu ấy đã thi đấu một cách xuất sắc trong cả ba kì World Cup – 2006, 2010 và 2014, hai lần giúp Đức vào bán kết và mùa hè vừa qua thậm chí là nâng cao cúp VĐ. Với tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thập kỉ”.

Bên cạnh câu chuyện của Lahm, tân HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2014 cũng tỏ ra tiếc nuối một chút khi trò cưng Manuel Neuer đã không thể giành Ballon d’Or dù đã tạo nên một thương hiệu chơi bóng mới.

Totti vẫn chưa muốn giải nghệ

 



Phát biểu trên trang chủ của UEFA, thủ quân CLB AS Roma bày tỏ khát vọng thi đấu và cống hiến trong thời gian dài sắp tới và thú nhận chưa có kế hoạch rời khỏi thế giới túc cầu.

“Tôi chưa nghĩ về một công việc khác ngoài bóng đá”, Totti phát biểu trên Uefa.com. “Đến giờ tôi vẫn tận hưởng nó, tôi còn động lực và cả cơ hội để tiếp tục thành công trong tương lai. Chỉ khi nào thấy mình không còn tạo được ảnh hưởng tích cực, tôi mới nghĩ đến chuyện khác”.

Mùa này, Francesco Totti vẫn là đầu tàu khó có thể thay thế trong đội hình của HLV Rudi Garcia. Anh đã ra sân 13 trận và ghi 4 bàn, giúp Roma bám đuổi sát sao Juventus trên BXH.

Liverpool ra giá cho Muslera

 



Báo chí xứ Thổ đưa tin BLĐ Liverpool đang có ý định chiêu mộ thủ thành quốc tế người Uruguay Fernando Muslera, người đang giữ vị trí gác đền số một cho nhà đương kim á quân Super Lig – Galatasaray. Tuy nhiên, BLĐ Galatasaray sẽ không chấp nhận nhả người vì họ định giá Muslera tới 20 triệu euro trong khi Liverpool chỉ sẵn sàng bỏ ra một nửa con số đó.

Bên cạnh The Kop, AC Milan cũng được xem là CLB tỏ ra khá quan tâm đến thủ thành 28 tuổi này.

Eto’o lại sắp chuyển nhượng

 



Tiền đạo kì cựu người Cameroon nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng thứ sáu tại châu Âu của mình để chuyển sang khoác áo Sampdoria, CLB đang thi đấu tại Serie A của Ý.

Theo HLV của Everton, Roberto Martinez, cầu thủ mới ghi 4 bàn/20 trận cho The Toffees mùa giải này đã nhận được một số lời mời và sẽ được BLĐ đưa ra xem xét trong thời gian sớm nhất.

Đầu mùa giải năm nay, Samuel Eto’o đã kí hợp đồng có thời hạn hai năm với CLB Everton.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.