Tổng kết công tác Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội 2017

Hoàng Duy (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:50 ngày 29/12/2017

VTV.vn - Hôm nay (29/12), Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã tiến hành tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2018.

Năm 2017 là một năm hoạt động với nhiều cố gắng của các cán bộ trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Các vận động viên thuộc quản lý của trung tâm đã mang về 111 tấm huy chương các loại tại SEA Games 29.

Trong số này, có 37 huy chương vàng 37 huy chương bạc và 37 huy chương đồng. Trên bình diện các giải đấu quốc tế, 44 đội tuyển đang sinh hoạt tại trung tâm đã mang về 456 huy chương với 167 huy chương vàng.

Nổi bật trong số này có Lê Thanh Tùng với huy chương vàng thế giới thể dục dụng cụ hay Trịnh Văn Vinh nhà vô địch hạng cân 62kg. Mặc dù vậy, khó khăn, theo giám đốc trung tâm, vẫn còn rất nhiều trước mắt.

Một năm nữa đã khép lại với trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Là đơn vị có số lượng vận động viên tập luyện đông đảo, 2018 với ASIAD ở Indonesia sẽ mang tới những thách thức mới khi mục tiêu giờ đây của đoàn thể thao Việt Nam đã lớn hơn kỳ Đại hội trước rất nhiều.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.