Trường Đại học TDTT với chế độ đãi ngộ dành riêng cho các VĐV thể thao

Cập nhật 06:46 ngày 16/09/2015

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh là trường Đại học trọng điểm của Ngành VH-TT&DL, được biết đến là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực đào tạo TDTT lớn nhất của cả nước.

 



Trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn cải tiến và nâng cao phương pháp giảng dạy của ngành giáo dục, trong đó có sự quan tâm đặc biệt tới các VĐV thể thao đỉnh cao, những người luôn cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc.

Bình: Nằm cách Hà Nội chưa đầy 20km, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được coi là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng cho đất nước rất nhiều thế hệ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý TDTT, HLV có trình độ chuyên môn cao, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Hàng năm, Nhà trường đào tạo hàng trăm sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc 4 ngành đào tạo cũng như những cán bộ thể thao có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, phù hợp với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Cô Nguyễn Kim Xuân, Phó hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là một trong số hàng trăm cán bộ, giáo viên đang giảng dạy, huấn luyện và quản lý tại nhà trường. Trưởng thành từ VĐV khi mới 6 tuổi, chính mái trường thân yêu của làng Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh đã là nơi nuôi dưỡng, gắn bó lâu nhất đối với nhà giáo ưu tú Kim Xuân trên bước đường sự nghiệp, cô luôn xem mình là người quá may mắn, được cống hiến đúng với lĩnh vực thể thao mà mình yêu thích.

Mới đây, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã được Bộ VH-TT&DL phê duyệt Chiến lược phát triển Trường đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Mục tiêu xác định đưa trường trở thành cơ sở đào tạo tiên tiến về TDTT, đào tạo cán bộ thể thao và tài năng thể thao hàng đầu đất nước.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Quốc Hùng
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.