Usain Bolt đoạt HCV thứ 3 tại Giải điền kinh thế giới 2015

Cập nhật 10:33 ngày 29/08/2015

"Tia chớp" Jamaica đã hoàn tất cú "hattrick" HCV của mình ở giải điền kinh VĐTG khi cùng các đồng đội về nhất ở lượt chạy chung kết nội dung 4x100m nam. Thành tích của đội Jamaica là 37,36 giây.


- Giải điền kinh VĐTG: Shelly-Ann Fraser-Pryce nối bước người đồng hương Usain Bolt giành HCV nội dung chạy 100m nữ



Trước tấm HCV 4x100m tiếp sức nam, Bolt cũng đã đoạt HCV cá nhân nội dung 100m và 200m nam.

Đây cũng là chiếc HCV thứ 4 liên tiếp của Bolt và đồng đội ở nội dung 4x100m. Trước đó, Bolt cũng đã đoạt HCV nội dung này ở Giải điền kinh vô địch thế giới năm 2009, 2011 và 2013. HCV 4x100m mà Bolt đoạt được tối 29/8 là HCV thứ 11 của 'tia chớp' người Jamaica ở Giải vô địch thế giới trong 6 năm trở lại đây.

 



Usain Bolt đoạt HCV thứ 3 tại Giải điền kinh thế giới 2015

Đoạt HCB là đội 4x100m nam của Trung Quốc với thành tích 38,01 giây, còn HCĐ thuộc về các VĐV của Canada khi họ về đích với thời gian 38,11 giây.

Trong khi đó, VĐV người  Anh gốc Somaly - Mo Farah cũng giành được tấm HCV lịch sử nội dung 5000m. Giống như  Bolt, thành công này đã Farah bảo vệ thành công chức vô địch ở cả 2 đường chạy 5.000m và 10.000m. 13:50:38 là thời gian để Farah vượt qua kình địch Caleb Ndiku đến từ Kenya để chạm đích đầu tiên. Đây là danh hiệu thứ 7 tại sân chơi vô địch thế giới cũng như Olympic liên tiếp của Farah.

Một số kết quả các đáng chú ý khác

VĐV người Ba Lan Piotr Malachowski đoạt HCV ném đĩa nam với thành tích 67.40m, giành HCB là VĐV người Bỉ Philip Milanov với thành tích 66.90m và HCĐ là VĐV người Ba Lan Robert Urbanek với thành tích 65,18m.

Nhảy cao nữ: HCV thuộc về Mariya Kuchina (Nga) với thành tích 2.01m, HCB thuộc về Blanka Vlasic (Croatia) 2.01m và HCĐ thuộc về Anna Chicherova (Nga) 2.01m.




Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.